Iran thúc giục Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015

Reuters ngày 6-2 cho biết, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi Mỹ hành động nhanh chóng để tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký kết với các cường quốc hồi năm 2015, đồng thời nhận định Chính phủ Iran sẽ cứng rắn hơn đối với vấn đề hạt nhân nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ không được nới lỏng vào ngày 21-2.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Hồi năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết giữa Iran và Nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức.

Iran sau đó đã có động thái trả đũa bằng cách vi phạm các điều khoản của JCPOA. Hồi tháng 1 vừa qua, Tehran đã tiếp tục làm giàu uranium lên 20% mức tinh khiết tại nhà máy hạt nhân Fordow, tương đương với mức từng đạt được trước khi ký kết JCPOA.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân kể trên với Iran. Người đứng đầu Chính phủ Mỹ tuyên bố, nếu Tehran tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản của thỏa thuận, Washington sẽ tuân thủ theo và sử dụng điều này làm bàn đạp cho một thỏa thuận lớn hơn có thể hạn chế kế hoạch phát triển tên lửa của Iran.

Tuy nhiên, Iran khẳng định sẽ chỉ quay lại tuân thủ thỏa thuận nếu Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt áp đặt lên quốc gia này, đồng thời bác bỏ việc tổ chức các cuộc đàm phán về những vấn đề an ninh khác.

Cũng trong ngày 6-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận biện pháp khôi phục thỏa thuận trong một cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Anh, Pháp và Đức.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/990640/iran-thuc-giuc-my-tro-lai-thoa-thuan-hat-nhan-2015