Iran tiết lộ một loạt tên lửa, máy bay không người lái mới

Trong một cuộc triển lãm trước kỷ niệm 49 năm Cách mạng Hồi giáo 1979, Lực lượng vũ trang Iran vừa tiết lộ những khí tài mới, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa.

Những vũ khí mới đã được trưng bầy trong Triển lãm Eqtedar 40 tại Khu cầu nguyện Imam Khomeini ở Tehran – hãng tin Fars News cho biết hôm qua (30/1).

Máy bay không người lái Kaman-12

Những máy bay không người lái (UAV) bao gồm những chiếc mới nhất của Iran là Kaman-12 đã được tiết lộ. Loại máy bay này có thể bay với vận tốc 200km/h trong 10 tiếng liền.

Nó có thể sử dụng một đường băng ngắn chỉ 400 mét và chiến đấu trong vùng bán kính 1.000km. Loại UAV này nặng 450kg và mang trọng tải nặng 100kg.

Máy bay không người lái Shahed-129

Máy bay không người lái Shahed-129

Máy bay không người lái Shahed-129

Trong số những máy bay không người lái khác có chiếc Shahed-129 vốn có khả năng tiến hành các hoạt động giám sát, trinh sát và chiến đấu, sử dụng bom và tên lửa.

Loại này có thể mang 4 quả bom thông minh Sadid và có thể sử dụng thiết bị quang học, laser hay hồng ngoại.

Chiếc Shahed-129 có khả năng bay xa tới 2.000km trong vòng 24 giờ mà chỉ cần nạp nhiên liệu 1 lần.

Máy bay không người lái Sa’eqeh-2

Máy bay không người lái Sa’eqeh-2

Chiếc Sa’eqeh-2 có mặt trong cuộc triển lãm này có thể mang 4 quả bom dẫn đường.

Tháng 10 năm ngoái, Iran đã bắn tên lửa vào các mục tiêu khủng bố ở Syria để đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào cuộc diễu binh quân sự ở phía nam Iran khiến 25 người thiệt mạng. Sau cuộc đáp trả bằng tên lửa này là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong đó 7 chiếc Sa’eqeh được sử dụng.

Sự kiện này cũng có sự góp mặt của máy bay không người lái RQ-170 và Mohajer-6 – một loại có thể mang tên lửa Qa’em.

Máy bay không người lái RQ-170

Máy bay không người lái Mohajer-6

Tên lửa Akhgar

Tên lửa Akhgar

Tên lửa Akhgar là một điểm nhấn tại triển lãm, đây là tên lửa mới nhất dành cho các máy bay không người lái của Iran.

Với chiều dài 1,7 mét, tên lửa này có tầm xa 30km và có thể bay với vận tốc 600km/h.

Tên lửa Qased-3

Qassed-3 vốn mới chỉ được ra mắt trong các cuộc diễu binh quân sự cũng đã có mặt trong cuộc triển lãm. Tên lửa này có thể được triển khai trên các chiến đấu cơ.

Với chiều dài 5,15 mét, nó có thể mang đầu đạn nặng 453kg và có tầm xa 100km. Tên lửa này bay đi với vận tốc 600km/h hướng về phía mục tiêu.

Tên lửa Shahin

Tên lửa Shahin

Shahin là một tên lửa đánh chặn, có thể được lắp đặt trên những máy bay chiến đấu. Nó có thể được dùng để gây nhiễu radar và thiết bị điện tử của kẻ địch. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được trưng bày tại triển lãm.

Theo Press TV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/iran-tiet-lo-mot-loat-ten-lua-may-bay-khong-nguoi-lai-moi-3979482-d.html