335 công dân về từ Myanmar hoàn thành cách ly tại tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh vừa tiến hành trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 cho các công dân về từ nước ngoài.

Ngày 27/12, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu thông tin: Tỉnh vừa tiến hành trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 cho các công dân về từ nước ngoài.

Khu nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu, nơi các công dân thực hiện cách ly tập trung.

Vào sáng 27/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng bệnh cho 335 công dân Việt Nam về từ Myanmar. Các công dân này về nước ngày 12/12, được cách ly tập trung 14 ngày và đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi trao giấy chứng nhận, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức xe đưa những công dân này đến các điểm đầu mối để họ trở về với gia đình, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, nơi các bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị.

Tính đến thời điểm này, trong tổng số 346 công dân Việt Nam về từ Myanmar nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vào ngày 12/12 và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ tư lệnh Quân khu 9 đưa về cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu, còn lại 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu và 8 trường hợp F1 được chăm sóc, theo dõi tại Khu nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/335-cong-dan-ve-tu-myanmar-hoan-thanh-cach-ly-tai-tinh-bac-lieu-826927.vov