Iran tố cáo Saudi Arabia và UAE tài trợ vụ tấn công lễ diễu binh

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cáo buộc những kẻ tấn công lễ diễu binh quân sự tại thành phố Ahvaz Tây Nam nước này đã được Saudi Arabia và UAE tài trợ.

Hiện trường vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz, Iran ngày 22/9/2018. *Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 24/9 cho biết những kẻ tấn công lễ diễu binh quân sự tại thành phố Ahvaz Tây Nam nước này đã được Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tài trợ, đồng thời tuyên bố Iran sẽ "trừng trị thích đáng" những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này.

Trên trang web chính thức của mình, ông Khamenei nêu rõ: "Dựa vào các nguồn thông tin, hành động hèn nhát này được thực hiện bởi những kẻ được Mỹ hậu thuẫn khi chúng bị mắc kẹt ở Syria và Iraq, và được Saudi Arabia và UAE tài trợ."

Vụ tấn công nói trên xảy ra khi 4 đối tượng có vũ trang nã đạn vào một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz, sau đó âm mưu tấn công khu vực khán đài nơi có nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Iran.

Vụ tấn công vào lễ diễu binh khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có 12 thành viên của IRGC./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-to-cao-saudi-arabia-va-uae-tai-tro-vu-tan-cong-le-dieu-binh/526282.vnp