Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Phát ngôn viên Ramezan Sharif của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 11/2 tuyên bố rằng Mỹ cố tình che giấu sự thật là lính Mỹ đã chết trong vụ Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ trên đất Iraq vào ngày 8/1/2020.

Lính Mỹ đứng nhìn tại căn cứ ở Iraq sau khi căn cứ này bị Iran tấn công. Ảnh: AP.

Lính Mỹ đứng nhìn tại căn cứ ở Iraq sau khi căn cứ này bị Iran tấn công. Ảnh: AP.

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời ông Sharif phát biểu tại một cuộc tập hợp ở thành phố Birjand kỷ niệm chiến thắng của Cách mạng Hồi giáo Iran như sau: “Từ ‘chết’ trong kho từ của Mỹ đã bị thay đổi bằng ‘chấn thương não’ và họ che giấu các thiệt hại và thương vong do cuộc tấn công của chúng tôi nhằm vào Ein al-Assad”.

Trước đó, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) cho biết, ít nhất 109 lính Mỹ đã bị chấn thương não trong vụ ồ ạt vào một căn cứ của lính Mỹ ở Iraq vào đầu tháng 1/2020.

Vụ phóng này của Iran là để đáp trả việc Mỹ không kích sát hại tướng Iran Qasem Soleimani vào ngày 3/1.

Ban đầu, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nói rằng không có ai bị thương, nhưng cuối cùng họ buộc phải thừa nhận có các nạn nhân và vài lần gia tăng con số nạn nhân./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-to-my-che-giau-thong-tin-linh-my-chet-trong-vu-iran-phong-ten-lua-1009421.vov