Iran tố Mỹ phát động chiến tranh tâm lý, thề đáp trả dữ dội

Nguy cơ xung đột ở Trung Đông gia tăng khi Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ đang tiến hành một cuộc 'chiến tranh tâm lý' vào đất nước ông.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, bị áp đặt lại sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi một thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran, được cho là đã làm trầm trọng thêm tình huống "phức tạp và nhạy cảm" ở Iran.

"Mục tiêu trọng tâm của Mỹ là chiến tranh tâm lý chống lại Iran và các đối tác kinh doanh của Iran. Nhưng từ thời điểm ông Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Mỹ đã không thể đạt được mục tiêu của mình", Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cáo buộc và cho biết thêm rằng, Tehran sẽ đáp trả tương xứng.

Ngoại trưởng Iran tố Mỹ phát động chiến tranh tâm lý đối với nước ông.

Các bên khác trong thỏa thuận 2015 - Trung Quốc, Nga, Đức, Anh và Pháp - đang cố gắng giải quyết căng thẳng, đã dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran để đổi lấy sự kiềm chế của Tehran đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Nhưng các công ty của nước này hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ trừng phạt nếu họ làm ăn với Iran.

Washington cũng muốn Tehran chấm dứt sự ủng hộ của nước này đối với các nhóm chiến binh ở Syria và Iraq.

Các cuộc biểu tình liên quan đến tình hình kinh tế khó khăn ở Iran đã bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái và hiện đang lan rộng đến hơn 80 thành phố và thị trấn của nước này, khiến 25 người thiệt mạng.

Thiếu tướng Ali Jafari, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết hiện, Iran đang đối mặt với một tình huống "phức tạp và nhạy cảm" với cả các mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong đối với an ninh của nước này.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/iran-to-my-phat-dong-chien-tranh-tam-ly-the-dap-tra-du-doi-907611.html