Iran tố UAE bắn chết hai ngư dân

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đặc phái viên UAE sau sự cố Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này bắn vào tàu cá Iran khiến 2 ngư dân thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ sự tức giận đối với đặc phái viên UAE tại Tehran về vụ việc, Washington Post cho biết. Hôm 17/8, Lực lượng bảo vệ bờ biển UAE đã nổ súng bắn vào tàu cá của Iran khiến ít nhất 2 ngư dân thiệt mạng. UAE đã bắt giữ một tàu cá cùng các ngư dân trên tàu.

Bộ Ngoại giao Iran yêu cầu UAE thả ngay tàu cá và các ngư dân nước này đang bị giam giữ, cũng như thi thể của 2 ngư dân thiệt mạng. Tehran cũng yêu cầu phía Abu Dhabi bồi thường thiệt hại và đưa ra các giải pháp ngăn chặn sự cố tương tự trong tương lai.

 Bảo vệ Bờ biển UAE đã nổ súng vào tàu cá Iran, bắn chết 2 ngư dân. Ảnh minh họa: AP.

Bảo vệ Bờ biển UAE đã nổ súng vào tàu cá Iran, bắn chết 2 ngư dân. Ảnh minh họa: AP.

Các quan chức UAE không lập tức thừa nhận việc đặc phái viên của họ bị phía Iran triệu tập. Hôm 17/8, hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE đưa tin 8 tàu cá Iran xâm nhập trái phép vào vùng biển nước này gần quần đảo Sir Bu Nair ở Vịnh Ba Tư.

Báo cáo của WAM cho biết các tàu cá của Iran đã không dừng lại khi có lệnh và các quy tắc giao tranh đã được áp dụng mà không giải thích điều đó có nghĩa là gì.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã bắt giữ một tàu UAE vi phạm lãnh hải của nước này. Căng thẳng giữa Iran và UAE diễn biến phức tạp sau khi UAE và Israel, kẻ thù không đội trời chung của Iran ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với sự chứng kiến của Mỹ.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/iran-to-uae-ban-chet-hai-ngu-dan-post1122324.html