Iran triệu tập Đại sứ Thụy Sỹ để phản đối cáo buộc của Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran ngày 14/3 đã triệu tập Đại sứ Thụy Sỹ, quốc gia đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Tehran, để phản đối cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nước Cộng hòa Hồi giáo sau vụ tấn công mới đây vào căn cứ quân sự của lực lượng liên quân tại Iraq.

Ông Abbas Mousavi. (Nguồn: AFP)

Người phát ngôn Bộ trên, ông Abbas Mousavi nêu rõ: “Đại sứ Thụy Sỹ đã cho rằng, thay vì cáo buộc nước khác, thì Tổng thống Mỹ phải chấp nhận các chính sách sai lầm của Washington đối với sự hiện diện bất hợp pháp của họ ở Iraq và giết hại các chỉ huy cùng binh sĩ Iraq, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân Iraq căm thù người Mỹ…

Điều này đã thể hiện rằng các chính sách sai lầm của Mỹ tại Iraq đã gây ra những căng thẳng hiện tại, và các quan chức Mỹ, nhất là Tổng thống Trump, không thể né tránh trách nhiệm bằng cách đưa ra các bình luận vô căn cứ và nguy hiểm như vậy”.

Trước đó, Mỹ đã cáo buộc các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã đứng sau vụ tấn công bằng tên lửa mới đây vào một căn cứ quân sự khiến một quân nhân người Anh và 2 quân nhân người Mỹ tại trại Taji ở Iraq thiệt mạng.

Văn Anh

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-trieu-tap-dai-su-thuy-sy-de-phan-doi-cao-buoc-cua-my-111502.html