Iran trực diện đáp trả 'mời chào' đột phá từ Mỹ

Tín hiệu muốn đàm phán một hiệp ước của Mỹ đã vấp phải phản ứng mạnh từ Iran.

Iran ngày 20/9 đã chỉ trích lời đề nghị từ Mỹ về việc tiến hành các cuộc đàm phán với nước này, nói rằng, Washington đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận lớn cuối mà họ nhất trí được với nhau- thỏa thuận hạt nhân năm 2015 JCPOA.

JCPOA đưa ra các quy định về việc kiềm chế chương trình phát triển hạt nhân của Iran và đổi lại, các cường quốc sẽ dỡ bỏ trừng phạt với Tehran.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lên tiếng về thông điệp từ ông Hook. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 đã tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân này với lí do nó không đủ để ngăn chặn sức mạnh tên lửa và hạt nhân của Iran.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook, cho biết hôm thứ Tư rằng, Washington lúc này đang muốn đàm phán một hiệp ước, trong đó sẽ nói tới chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và những hành xử của nước này tại khu vực.

Ông Hook đã cho biết, thỏa thuận mới mà Washington hy vọng ký kết với Iran, sẽ không phải là một "thỏa thuận cá nhân giữa hai chính phủ như văn bản vừa qua (JCPOA) mà chúng tôi tìm kiếm một hiệp ước."

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên trang Twitter bác bỏ nhận định (của ông Hook-pv) về thỏa thuận vừa qua (JCPOA) như là một "thỏa thuận cá nhân", và khẳng định rằng, đó là "một hiệp ước quốc tế được ghi nhận trong một (Nghị quyết của Hội đồng Bảo an) Liên hợp quốc".

"Mỹ cũng đã vi phạm các nghĩa vụ của hiệp ước này ... Rõ ràng, Mỹ chỉ giả vờ có những lời kêu gọi hòa bình", ông Zarif nói thêm.

Sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA, năm cường quốc còn lại Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc và Nga, cùng với Iran đã cố gắng cứu vãn thỏa thuận này, lên tiếng rằng văn bản đạt được năm 2015 đã mang lại cơ hội tốt nhất để ngăn chặn Iran phát triển bom hạt nhân. Còn Tehran cho biết chương trình hạt nhân của họ là để phát điện và thực hiện các mục đích hòa bình khác.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/iran-truc-dien-dap-tra-moi-chao-dot-pha-tu-my-364734.html