Iran trước ngày Mỹ áp đặt trừng phạt

Hồi tháng 5 vừa qua, Mỹ chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) cùng với tuyên bố tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này cũng như những quốc gia khác có liên hệ kinh tế với Iran.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 4/11 tới là hạn chót để các nhà nhập khẩu dầu thế giới chấm dứt hoàn toàn các hoạt động mua bán với Iran nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Washington.

Tuy nhiên, kênh truyền hình Press TV ngày 28/10 dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất Iran Es'haq Jahangiri cho biết, Chính phủ nước này đã chuẩn bị các kế hoạch nhằm chống lại những tác động của việc Mỹ tái áp đặt trừng phạt, bằng cách duy trì xuất khẩu dầu mỏ hơn 1 triệu thùng một ngày.

Ông Es'haq Jahangiri nêu rõ: "Iran đã xuất khẩu 2,5 triệu thùng dầu một ngày trong những tháng vừa qua" và cho hay: "Đã giảm sút một vài nghìn thùng một ngày. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sẽ không giảm xuống dưới 1 triệu thùng một ngày".

Trước đó, ngày 27/10, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) Abdolnaser Hemmati tuyên bố, nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm hoàn tất cơ chế giao dịch tiền tệ nhằm tránh các biện pháp trừng phạt ngân hàng của Mỹ.

Thống đốc CBI Abdolnaser Hemmati cho biết, cơ chế sẽ là một thỏa thuận tiền tệ giữa Iran và châu Âu khi mà hai bên đã thảo luận chi tiết trong một cuộc họp diễn ra hồi tuần trước tại Brussels (Bỉ). Ông Hemmati nêu rõ: "Kênh này sẽ được thiết lập dựa trên sự hiểu biết chung rằng các doanh nghiệp Iran và châu Âu mong muốn duy trì quan hệ bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ".

Theo ông Hemmati, kênh thanh toán sẽ giúp cho hoạt động giao dịch giữa các doanh nghiệp Iran và châu Âu trở nên dễ dàng hơn. Các doanh nhân có thể sử dụng kênh này để chuyển tiền. Quan chức Iran này cũng nhấn mạnh rằng, Iran và châu Âu muốn kênh này hoạt động sớm nhất có thể.

Trước những diễn biến này, trong bài phát biểu trước Quốc hội được truyền hình quốc gia phát sóng, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố: "Không phải thường xuyên xảy ra việc Mỹ công bố một quyết định và các đồng minh truyền thống của họ bỏ rơi họ".

"Một năm trước, không ai có thể tin rằng, châu Âu sẽ sát cánh với Iran chống lại Mỹ. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, EU và một số nước châu Phi, Mỹ Latinh là bạn của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc với họ và thu hút đầu tư".

Cho đến nay, EU đã gửi cho Iran 21 triệu USD viện trợ để bù đắp ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt Mỹ áp đặt lại với nước này.

Tuyết Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/iran-truoc-ngay-my-ap-dat-trung-phat/350676.vgp