Iran tuyên bố có hai 'vũ khí bí mật', dọa đánh chìm tàu sân bay Mỹ

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành xung đột vũ trang toàn diện vào bất cứ thời điểm nào.

 Hải quân Mỹ mới đây thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tàu đổ bộ USS Kearsarge và đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh số 22 vừa hoàn thành cuộc tập trận trên biển Arab.

Hải quân Mỹ mới đây thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tàu đổ bộ USS Kearsarge và đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh số 22 vừa hoàn thành cuộc tập trận trên biển Arab.

Giới chuyên gia nhận định, việc hải quân Mỹ dồn lực lượng lớn về Vịnh Ba Tư nhằm "gửi thông điệp cảnh báo" đanh thép tới Iran, sau khi có thông tin Tehran đang lên kế hoạch tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang lên tới mức đỉnh điểm sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran do nhóm P 5+1 bảo trợ hồi năm 2018

Tình hình căng thẳng như hiện tại rất dễ dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn diện nếu như giữa lực lượng hai nước xảy ra bất cứ sự việc thiếu kiềm chế đáng tiếc nào.

Giới quan sát nhận định trong trường hợp chiến sự nổ ra thì Iran sẽ là bên gặp thất thế do họ thua kém Mỹ về mọi mặt, khi hạm đội tàu hải quân cũng như máy bay chiến đấu của Tehran nhỏ bé và lạc hậu tới vài thế hệ.

Tuy nhiên Iran vẫn cho thấy sự tự tin của mình nếu xảy ra cuộc chiến tranh toàn diện với Mỹ, điều này đã khiến các chuyên gia phải đặt câu hỏi thực lực của Tehran có đủ hay đơn thuần chỉ là động thái lấy thanh thế mà thôi.

Như đổ thêm dầu vào lửa, mới đây Iran đã cảnh báo rằng họ sẵn sàng sử dụng "vũ khí bí mật" của người Hồi giáo để đánh chìm các tàu chiến Mỹ chuẩn bị tiến vào khu vực Vịnh Ba Tư.

"Nước Mỹ đang gửi hai tàu chiến đến khu vực. Nếu họ phạm phải sai lầm ngu ngốc dù là nhỏ nhất, chúng tôi sẽ gửi những con tàu này xuống đáy biển cùng với thủy thủ đoàn và máy bay của họ".

"Iran sẽ thực hiện điều này bằng cách sử dụng hai tên lửa hoặc hai vũ khí bí mật mới", Tướng Morteza Qorbani, cố vấn cho chỉ huy quân sự của Iran, nói với hãng thông tấn Mizan.

Hai loại "Vũ khí bí mật" mà Iran nhắc tới ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm đi kèm nhiều đồn đoán của các chuyên gia quân sự khu vực cũng như quốc tế.

Theo nhận định của họ, loại thứ nhất có thể là một tên lửa đạn đạo chống hạm có tính năng kỹ chiến thuật tương tự DF-21D hay DF-26 của Trung Quốc.

Tehran và Bắc Kinh có mối quan hệ hợp tác quân sự rất chặt chẽ, Trung Quốc đã cung cấp cho Iran nhiều công nghệ quốc phòng hiện đại, cho nên không ngạc nhiên nếu họ lại một lần nữa giúp đồng minh chế tạo thứ vũ khí đáng sợ này.

Loại vũ khí thứ hai mà đại diện quân đội Iran nhắc tới rất có thể là một loại tên lửa hành trình chống hạm tầm xa có tốc độ siêu âm lợi hại hơn hẳn những vũ khí có trong biên chế hiện tại.

Hải quân Iran được cho là đã nắm trong tay một số tên lửa hành trình chống hạm Kalibr của Nga, với tiềm lực khoa học công nghệ đáng nể của mình thì Tehran hoàn toàn có khả năng sao chép để cho ra bản nội địa.

Mọi việc có lẽ sẽ được sáng tỏ trong thời gian sắp tới, bởi Iran có thói quen phô trương sức mạnh quân sự thông qua những cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-iran-tuyen-bo-co-hai-vu-khi-bi-mat-doa-danh-chim-tau-san-bay-my/811850.antd