Iran tuyên bố điều kiện 'chưa chín muồi' để đàm phán với Mỹ

Ngày 2/10, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ về những vấn đề còn tồn tại hiện nay khi điều kiện 'chưa chín muồi'.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình nhà nước Press TV, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ ông "không loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ nếu có những điều kiện cần thiết cho đàm phán, đó là độ tin cậy". Ông nhấn mạnh: "Độ tin cậy là khi ký một cái gì đó, người ta sẽ bị ràng buộc bởi nó. Nếu không, mọi thứ sẽ đổ vỡ".

Giới chức Iran từng khẳng định nước này sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ trong bối cảnh Washington đe dọa và gây sức ép trừng phạt đối với Tehran.

Năm 2015, Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu đàm phán lại về JCPOA cũng như chương trình tên lửa của Iran. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ khả năng đàm phán về kế hoạch quốc phòng của nước này.

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi JCPOA, và đến tháng 8, Washington tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Theo đó, Mỹ yêu cầu các nước ngừng mua dầu của Iran kể từ ngày 4/11 tới, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả tài chính.

Tuy nhiên, các bên còn lại trong Nhóm P5+1 cùng với Iran vẫn cố gắng cứu vãn thỏa thuận và hôm 24/9 vừa qua đã nhất trí thúc đẩy thành lập một cơ chế đặc biệt để duy trì thương mại với Iran, trong đó có lĩnh vực dầu mỏ, nhằm tránh các trừng phạt của Mỹ.

EU cùng với Nga, Trung Quốc và Iran nhấn mạnh quyết tâm "bảo vệ quyền tự do của các công ty trong việc theo đuổi hoạt động kinh doanh hợp pháp với Iran".

Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-dieu-kien-chua-chin-muoi-de-dam-phan-voi-my-20181002172729199.htm