Iran tuyên bố giáng đòn trả thù, căn cứ Mỹ ở Iraq hứng 'mưa tên lửa'

Các hãng thông tấn thế giới trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự đồng loạt đưa tin, căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền tây Iraq, nơi đồn trú của nhiều lính Mỹ vừa bị dội mưa tên lửa.

Sự cố diễn ra đúng vào lúc leo thang căng thẳng Mỹ - Iran tiếp sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) do một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của lực lượng Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq hồi tuần trước. Nhiều quan chức hàng đầu Iran đã lên tiếng cảnh báo sẽ giáng đòn trả thù thảm khốc nhằm vào Mỹ.

Lầu Năm góc cũng ra thông cáo xác thực việc Iran đã bắn hơn 12 tên lửa đạn đạo nhắm vào ít nhất hai căn cứ của quân đội Mỹ và liên quân ở Iraq. Nhà chức trách Mỹ khẳng định đang đánh giá tình hình và sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ, các đối tác và đồng minh trong khu vực.

Một bức ảnh lan truyền trên mạng được cho là chụp cảnh Iran nã tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ tại Iraq sáng sớm 8/1. Ảnh: Fars

Một bức ảnh lan truyền trên mạng được cho là chụp cảnh Iran nã tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ tại Iraq sáng sớm 8/1. Ảnh: Fars

CNN ngày 8/1 trích dẫn lời Qatri al-Obeidi, một trong các chỉ huy Lực lượng bán vũ trang người Sunni ở thị trấn al-Baghdadi, Iraq cho biết, ít nhất 10 quả tên lửa đã bắn về phía căn cứ không quân Ain al-Asad, cách thủ đô Baghdad gần 200km về phía tây.

Mặc dù chưa có báo cáo xác thực nguồn gốc của "mưa tên lửa" nhưng một số quan chức giấu tên thuộc quân đội Mỹ nhanh chóng đổ lỗi vụ tấn công cho Tehran.

Kênh truyền hình Press của Iran cho phát sóng tin nóng khẳng định, IRGC đã nã "hàng chục tên lửa" vào căn cứ Ain al-Asad của Mỹ tại Iraq.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham cho hay, Tổng thống Donald Trump đã nhận được các báo cáo về vụ tấn công các cơ sở của Mỹ ở Iraq. Ông Trump đang giám sát chặt chẽ tình hình và tham vấn đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia.

Theo Sputnik, trên mạng xã hội đã bắt đầu lan truyền một vài hình ảnh và video được tin là ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc tấn công trả đũa Mỹ của Iran vài ngày sau vụ sát hại Thiếu tướng Soleimani. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran mô tả đây là "sự trả thù dữ dội bắt đầu".

Ảnh: Fars

Trong một tuyên bố vừa phát đi sáng nay, 8/1, IRGC xác nhận, đơn vị hàng không vũ trụ của họ đã dùng tên lửa tập kích căn cứ không quân Ain al-Asad của Mỹ ở Iraq để trả thù cho tướng Soleimani. IRGC cảnh báo sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa, đồng thời kêu gọi người Mỹ rút quân tại Iraq về nước để tránh hứng chịu thêm tổn thất.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-giang-don-tra-thu-can-cu-my-o-iraq-hung-mua-ten-lua-607284.html