Iran tuyên bố mọi căn cứ quân sự, tàu sân bay Mỹ đều nằm trong tầm ngắm tên lửa

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay (15/9) tuyên bố các căn cứ, tàu sân bay Hoa Kỳ đặt xung quanh Iran đều trong tầm ngắm của tên lửa nước này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Tehran đứng sau vụ tấn công vào nhà máy dầu mỏ Ả Rập Xê út.

Theo Sputnik, trong tuyên bố hôm Chủ Nhật, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc IRGC, Amirali Hajizadeh khẳng định Tehran luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi hai máy bay không người lái tấn công “mỏ sản xuất dầu” của Ả Rập Xê út mà sau đó lực lượng vũ trang Houthis của Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên Mỹ và Ả Rập Xê út vẫn quy trách nhiệm cho Iran, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Tehran vì hành động tấn công này.

“Mọi người nên biết rằng tất cả các căn cứ quân sự Hoa Kỳ, các hàng không mẫu hạm của họ, với khoảng cách 2.000 km quanh Iran, đều nằm trong tầm bắn của các tên lửa của chúng tôi”, ông Hajizadeh nói.

Iran khẳng định các căn cứ quân sự Mỹ và tàu sân bay xung quanh nước này đều nằm trong tầm ngắm của tên lửa. Ảnh minh họa: Reuters

Iran khẳng định các căn cứ quân sự Mỹ và tàu sân bay xung quanh nước này đều nằm trong tầm ngắm của tên lửa. Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Hajizadeh, quân đội Iran sẵn sàng nhằm vào hai căn cứ của Mỹ và một tàu sân bay nếu xảy ra xung đột vũ trang. “Căn cứ Al-Udeid ở Qatar, căn cứ az-Zafra ở UAE và tàu Mỹ ở Vịnh Oman có thể bị tấn công nếu như Washington tiến hành hoạt động quân sự”, vị chỉ huy khẳng định.

Vụ tấn công nhằm vào nhà máy dầu Saudi Aramco hôm 14/9 đã khiến Hoa Kỳ đổ lỗi cho Iran đứng sau vụ việc. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo đang cố tình “tàn phá cho hả giận ở Trung Đông” và đề nghị Mỹ “nên đặt lên bàn phương án tấn công vào các mỏ dầu của Iran nếu họ tiếp tục gây hấn”.

Thêm vào đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đổ lỗi cho Tehran vì vụ tấn công và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động này. Cùng lúc đó, Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm rằng Riyadh sẵn sàng và có thể đối đầu cũng như giải quyết “hành động khủng bố” trên.

Đáp lại các cáo buộc đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã phủ nhận lời buộc tội của Ngoại trưởng Mỹ, gọi đó là một lời nói dối trắng trợn. “Chính sách của Mỹ là mở rộng áp lực tới mức tối đa, và rõ ràng chính sách này đã thấy bại. Thực chất đó chỉ là chính sách nối dối tối đa”, Mousavi nói.

Vào ngày 14/9, hai máy bay không người lái mà lực lượng Houthis nhận trách nhiệm, đã gây ra các vụ cháy lớn ở hai cơ sở sản xuất dầu ở Abqaiq phía Đông Ả Rập Xê út và Khurais phía đông bắc thủ đô Riyadh. Theo Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xê út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, việc sản xuất dầu ở hai nhà máy này phải tạm thời ngừng, gây thiệt hại một nửa sản lượng tổng của công ty.

Lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen đã tiến hành các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng và quân sự của Ả Rập Xê út để đáp trả việc nước này tham gia vào chiến dịch quân sự ở Yemen, bắt đầu từ tháng 3/2015.

Cả Riyadh và Washington đều cho rằng Houthis nhận được sự trợ giúp của quân đội Iran. Tehran liên tục bác bỏ cáo buộc trên khi cho rằng Tehran đã bị chặn đường thủy với Yemen kể từ năm 2015.

Căng thẳng ở vịnh Ba Tư được đẩy lên cao kể từ khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm ngoái. Tiếp đó Washington áp đặt một loạt lệnh trừng phạt mới lên nền công nghiệp Tehran, khiến Iran quay trở lại làm giàu uranium tốc độ cao.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/iran-tuyen-bo-moi-can-cu-quan-su-tau-san-bay-my-deu-nam-trong-tam-ngam-ten-lua-post313074.info