Iran ưu tiên mở rộng quan hệ với toàn bộ các nước trong khu vực

Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Iran là tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng. Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 19/9 trước thềm hội nghị thượng đỉnh SCO sắp tới tại Tajikistan.

Tổng thống Raisi khẳng định Iran rất coi trọng hợp tác khu vực và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ông đồng thời nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ đánh dấu một chương mới trong quan hệ văn hóa, kinh tế và chính trị giữa Iran và các nước, cũng như sẽ có một số thỏa thuận trong lĩnh vực luật pháp, kinh tế và nông nghiệp được ký kết.

Iran ưu tiên thúc đẩy hợp tác với SCO - Ảnh IRNA

Ông Raisi yêu cầu tất cả các bộ, ngành có trách nhiệm thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên SCO và tận dụng tối đa cơ hội để phát triển kinh tế.

Iran và các nước thành viên SCO có nền tảng và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác tốt hơn. Iran sẽ kích hoạt cảng Chabahar để kết nối với các quốc gia châu Á, Trung Á và thế giới. Iran là quốc gia quan sát viên trong tổ chức SCO./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-uu-tien-mo-rong-quan-he-voi-toan-bo-cac-nuoc-trong-khu-vuc-892064.vov