Iran và Saudi Arabia bày tỏ ý nguyện đối thoại ngoại giao, Pakistan làm trung gian đàm phán

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi ngày 16/10 cho biết, Iran và Saudi Arabia đã thể hiện mong muốn theo đuổi giao thiệp nhằm chấm dứt tranh chấp giữa hai nước sau khi Thủ tướng Pakistan tới thăm hai quốc gia này nhằm cố gắng hạ nhiệt căng thẳng.

Ngoại trưởng Pakistan khẳng định, giới lãnh đạo của hai quốc gia trên đã thể hiện rõ ý nguyện đàm phán sau khi họ gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan, người đã viếng thăm Iran hôm 13/10 và Saudi Arabia hôm 15/10.

Vai trò trung gian của ông Khan bắt đầu sau khi Mỹ đổ lỗi cho Iran gây ra vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia hôm 14/9, một cáo buộc mà Tehran đã phủ nhận. Kể từ thời điểm đó, ông Khan đã cố gắng đóng vai trò là một người tổ chức các cuộc đàm phán giữa Riyadh và Tehran.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-va-saudi-arabia-bay-to-y-nguyen-doi-thoai-ngoai-giao-pakistan-lam-trung-gian-dam-phan-102858.html