Iran vay tiền Trung Quốc để xây nhà máy lọc dầu

Trung Quốc sẽ dành cho Iran một khoản vay lên đến 3 tỷ USD nhằm xây dựng nhà máy lọc dầu Abadan nếu thỏa thuận được ký kết.

Nhà máy lọc dầu Abadan. (Nguồn: PressTV)

Ngày 27/3, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Iran Abbas Kazemi cho biết, quá trình đàm phán với đối tác Trung Quốc để xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Iran đang diễn ra thuận lợi. Nếu thỏa thuận được ký kết, Trung Quốc sẽ dành cho Iran một khoản vay lên đến 3 tỷ USD nhằm xây dựng nhà máy lọc dầu Abadan. Ông Kazemi còn tiết lộ rằng, phía Iran đã từng nhắc khéo Trung Quốc bằng cảnh báo sẽ mời các đối tác khác nếu Trung Quốc chậm trễ.

Thứ trưởng Bộ Dầu khí Iran cũng cho biết, nước này mới đây đã tiến hành đàm phán với hai đối tác từ Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu Isfahan. Iran đã lên kế hoạch nâng cấp trên diện rộng các cơ sở lọc dầu sau thời gian dài gánh chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Theo thông tin từ phía Iran, quốc gia Hồi giáo này cũng đang cần khoảng 2,4 tỷ USD cho việc nâng cấp 2 cơ sở lọc dầu Isfahan và Bandar Abbas. Hiện 9 cơ sở lọc dầu của nước này đang xuất xưởng khoảng 1,8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Trong đó, chỉ có một cơ sở đang hoạt động trong tình trạng đạt chuẩn và có lợi nhuận, số khác đang đòi hỏi phải được nâng cấp.

Hồi tháng Hai, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh đã lên tiếng kêu gọi đầu tư 200 tỷ USD từ nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Theo thông báo trước đó, Iran có kế hoạch tăng sản lượng dầu mỏ lên 5,7 triệu thùng/ngày và sản lượng khí đốt là 1,4 tỷ m3/ngày vào năm 2021. Sản lượng dầu hiện nay của Iran ước đạt khoảng 2,8 triệu thùng/ngày, trong đó khoảng 1 triệu thùng được xuất khẩu.

Với trữ lượng 157,8 tỷ thùng dầu thô có thể phục hồi, Iran sở hữu trữ lượng lớn thứ tư trên thế giới về dầu thô. Iran cũng có 34.000 tỷ mét khối trữ lượng khí đốt đã được kiểm chứng, chiếm 18,2% tổng trữ lượng khí đốt toàn cầu.

ST.

(theo PressTV)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/iran-vay-tien-trung-quoc-de-xay-nha-may-loc-dau-28450.html