Iran xác nhận dùng tên lửa TOR do Nga sản xuất bắn rơi máy bay Ukraine

Báo cáo mới do Iran công bố cho biết máy bay của hãng hàng không Ukraine International rơi hôm 8/1 sau khi trúng 2 tên lửa phóng đi từ hệ thống phòng không TOR-M1 do Nga sản xuất.

Theo SCMP, Iran hôm 21/1 xác nhận lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng hệ thống phòng không TOR-M1 do Nga sản xuất để bắn rơi máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International hôm 8/1 khiến 176 người thiệt mạng.

Báo cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng Iran cho biết máy bay rơi do chịu tác động từ 2 tên lửa phóng đi từ hệ thống TOR-M1. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết "tác động của các tên lửa trong vụ tai nạn và phân tích về vụ phóng tên lửa đang được điều tra".

Hệ thống phòng không TOR-M1 do Nga sản xuất. Ảnh: AP.

TOR là hệ thống phòng không ra đời từ thời Liên Xô, được sử dụng để chống lại máy bay và vũ khí dẫn đường chính xác. Hệ thống TOR được gắn trên một thiết bị vận chuyển, cùng radar và 8 tên lửa. TOR có tầm bắn tới 12km và có thể bắn trúng mục tiêu bay cao 6km.

Tên lửa bắn đi từ hệ thống TOR thường phát nổ gần mục tiêu, các mảnh đạn sẽ phá hủy động cơ, thùng nhiên liệu và các bộ phận quan trọng khác, nguyên nhân chính khiến máy bay rơi.

Hệ thống TOR-M1 đã bắn rơi máy bay của Ukraine nằm trong gói 29 hệ thống phòng không mà Nga chuyển giao cho Iran năm 2017, một phần của hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 700 triệu USD.

Hình ảnh thu được trên bầu trời thủ đô Tehran hôm 8/1 cho thấy hai tên lửa đã được phóng về phía máy bay. Các vụ nổ do tên lửa gây ra cách nhau khoảng 20 giây. Máy bay sau đó phát nổ và tạo ra một quả cầu lửa khi rơi từ trên không xuống mặt đất.

Hôm 8/1, máy bay của hãng hàng không Ukraine International rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Tehran, khiến toàn bộ 176 người có mặt trên chuyến bay thiệt mạng. Iran ban đầu tuyên bố máy bay rơi do lỗi kỹ thuật, nhưng sau đó buộc phải thừa nhận lực lượng vũ trang nước này đã bắn rơi chiếc máy bay.

Vụ việc diễn ra trong ngày Iran tấn công 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq nhằm đáp trả vụ Mỹ không kích sát hại Tư lệnh Qassem Soleimani. Các quan chức Iran cho biết máy bay của hãng Ukraine International đã bay gần một vị trí quân sự nhạy cảm khi bị bắn rơi.

Video 2 tên lửa của Iran bắn nhầm máy bay Ukraine Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy 2 tên lửa đã bắn cách nhau 30 giây làm rơi máy bay Ukraine, khiến toàn bộ 176 người thiệt mạng.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/iran-xac-nhan-dung-ten-lua-tor-do-nga-san-xuat-ban-roi-may-bay-ukraine-post1038580.html