Iran xem những nạn nhân mang hai quốc tịch vụ máy bay rơi là công dân Iran

Ngày 20/1, Iran tuyên bố xem những nạn nhân mang hai quốc tịch đi trên chiếc máy bay Boeing 737 thuộc Hãng hàng không quốc tế Ukraine bị Iran bắn nhầm cách đây 10 ngày là công dân của nước CH Hồi giáo này.

Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Tehran, Iran, ngày 11/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Tehran, Iran, ngày 11/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Iran không công nhận công dân có hai quốc tịch. Tuy nhiên, phần lớn trong số 176 nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn trên là người Iran mang hai quốc tịch, trong đó 57 người mang hộ chiếu Canada.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết nước này đã thông báo với Canada và Tehran xem những người có hai quốc tịch là công dân Iran.

Liên quan tới việc Đại sứ Anh tại Tehran bị bắt giữ trong một thời gian ngắn do bị cáo buộc tham gia một cuộc biểu tình trái phép sau vụ bắn nhầm máy bay, ông Mousavi nêu rõ: "Iran tôn trọng tất cả các nhà ngoại giao nước ngoài tại Iran miễn là họ không vi phạm luật pháp quốc tế".

Chuyến bay mang số hiệu PS752 rơi tại Tehran khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine sáng 8/1. Máy bay Boeing 737-800 trên cất cánh chỉ vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq nhằm đáp trả việc Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Iran đã thừa nhận các binh sĩ phòng không của nước này nhầm chiếc máy bay của Ukraine là một tên lửa hành trình nên đã sử dụng tên lửa tầm ngắn để bắn hạ.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-xem-nhung-nan-nhan-mang-hai-quoc-tich-vu-may-bay-roi-la-cong-dan-iran-20200120161052009.htm