Iraq bắt nữ chiến binh IS quốc tịch Đức chỉ mới 16 tuổi

Quân đội Iraq đã bắt một nữ chiến binh của IS có quốc tịch Đức và chỉ mới 16 tuổi tại thành phố Mosul.

Hình ảnh Linda W. được quân đội Iraq đăng tải

Nữ chiến binh nói trên bị bắt trong một đường hầm ở phố cổ của Mosul. Nữ chiến binh tuổi teen được gọi là Linda W, theo truyền thông Đức trước khi bị bắt là một xạ thủ của tổ chức khủng bố IS.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nữ chiến binh khủng bố này bị lực lượng an ninh Iraq áp tải khi họ phát hiện ra cô còn sống bên dưới một đống đổ nát tại một trong những ổ kháng cự cuối cùng của IS trong thành phố Mosul.

Linda ban đầu tỏ ra sợ hãi và người đầy bụi, lính Iraq lầm tưởng cô là một phụ nữ Yazidi bị tổ chức khủng bố IS bắt cóc vì cô không biết tiếng Ả Rập.

Tuy nhiên, sau đó họ mới phát hiện ra rằng cô gái này trên thực tế là một chiến binh thánh chiến của tổ chức khủng bố IS và là một trong những thành viên cuối cùng cố thủ tại Mosul.

Tờ Bild cho biết Linda mất tích khỏi nhà của cô ở Saxony cách đây một năm. Cô vượt biên tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ rồi được các nhóm thành chiến có liên kết với IS giúp vượt qua biên giới tới Syria và cuối cùng có mặt tại Mosul.

Linda có được sự hỗ trợ này từ việc cô liên lạc với một thành viên của tổ chức khủng bố IS trên mạng và người này đã chiêu mộ cô.

Hiện cô đã đổi tên thành Umm Maryam và có mặt tại Mosul trước khi chính quyền Iraq tổ chức cuộc tổng tiến công vào thành phố này hồi tháng 10.2016.

Một số nhân chứng ở thủ phủ Dresden của Saxony nói rằng Linda dù nhỏ tuổi nhưng đã bị điều tra vì tội chuẩn bị hành vi bạo lực chống lại nhà nước, cuộc điều tra này bị đình chỉ hồi năm ngoái khi cô bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, quân đội Iraq cũng bắt giữ 4 phụ nữ Đức khác trong một hệ thống đường hầm được IS xây dựng. Lực lượng an ninh Iraq cho biết họ phát hiện nhiều vũ khí, đai bom tự sát trong hầm ngầm, có thể được chuẩn bị để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ Iraq.

Quân đội Iraq hiện đã bắt được khoảng 20 nữ chiến binh mang đủ quốc tịch như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Chechnya (một nước cộng hòa thuộc Nga) trong cuộc đột kích vào ổ kháng cự cuối cùng của IS bên trong thành phố Mosul.

Hiện chưa rõ là nhóm phụ nữ nước ngoài bị quân đội Iraq bắt giữ sẽ bị chính quyền nước này xử tội hay bị trục xuất về nước sở tại để đối mặt với công lý.

Hồi đầu năm nay, một thẩm phán cao cấp của Iraq nói với tờ Telegraph rằng tất cả các thành viên của tổ chức khủng bố IS có quốc tịch nước ngoài sẽ bị xét xử bởi tòa án Iraq.

Hầu hết những chiến binh thánh chiến cuối cùng của tổ chức khủng bố IS còn kháng cự tại Mosul là người nước ngoài, những chiến binh này kiên quyết không đầu hàng hoặc bỏ chạy như các chiến binh người địa phương.

Ái Vi (theo Telegraph)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/iraq-bat-nu-chien-binh-is-quoc-tich-duc-chi-moi-16-tuoi-67424.html