Iraq cấm nhập cảnh với du khách nước ngoài đến từ Trung Quốc

Iraq đã cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài đến từ Trung Quốc do lo ngại nguy cơ bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Kiểm tra thân nhiệt những hành khách trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Kiểm tra thân nhiệt những hành khách trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Nội vụ Iraq ngày 2/2 cho biết Iraq đã cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài đến từ Trung Quốc do lo ngại nguy cơ bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) hiện là nhà đầu tư hàng đầu vào lĩnh vực dầu mỏ Iraq trong khi Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đang hoạt động tại mỏ dầu Maysan ở miền Đông Nam Iraq.

Theo số liệu thống kê mới nhất, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây ra đến nay đã khiến ít nhất 305 người chết trong tổng số 14.550 ca nhiễm. Trung Quốc ngày 2/2 tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chống dịch./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-cam-nhap-canh-voi-du-khach-nuoc-ngoai-den-tu-trung-quoc/621062.vnp