Iraq chỉ trích hành động đáp trả Mỹ của Iran 'xâm phạm chủ quyền'

Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội Iraq mới đây đã lên án việc Iran phóng tên lửa tấn công các căn cứ có lính Mỹ đồn trú trên lãnh thổ nước này vào rạng sáng 8.1.

Tổng thống Iraq Barham Saleh - Ảnh: Internet

Tổng thống Iraq Barham Saleh - Ảnh: Internet

"Chúng tôi kịch liệt phản đối hành động tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Iraq. Iraq không chấp nhận sự vi phạm chủ quyền liên tục, và hành động biến Iraq thành chiến trường cho các bên tham chiến", Tổng thống Iraq Barham Saleh tuyên bố và bày tỏ lo ngại tình hình khu vực gần đây có thể dẫn đến "những diễn biến nguy hiểm".

Giống như ông Saleh, chủ tịch quốc hội Iraq Mohammed al-Halbusi cũng lên án Tehran đã vi phạm chủ quyền nước này. "Chúng tôi tuyệt đối từ chối để các bên xung đột sử dụng Iraq làm đấu trường để phân định thắng thua", ông Mohammed al-Halbusi cho hay.

Đáng chú ý, Văn phòng Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết Iran đã "thông báo miệng" với họ về vụ tấn công tên lửa vào hai căn cứ Mỹ sắp xảy ra . Theo đó, tin nhắn nêu rõ cuộc tấn công sẽ nhắm vào các địa điểm có lính Mỹ, nhưng không thông báo cụ thể địa điểm tấn công.

"Chúng tôi đã nhận được một thông điệp bằng lời nói chính thức từ Cộng hòa Hồi giáo Iran rằng họ sẽ đáp trả vụ ám sát tướng Qasem Soleimani qua cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ của quân đội Mỹ đặt tại Iraq trong thời gian ngắn", Văn phòng Thủ tướng Iraq tiết lộ và nói thêm rằng Bagdad đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn tình hình nhằm tránh một cuộc chiến tàn khốc trên toàn thế giới.

Thủ tướng Iraq sau đó cũng lên tiếng phản đối mọi hành vi vi phạm chủ quyền và bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ của nước này, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng Iraq và các thỏa thuận quốc tế, tránh đẩy căng thẳng leo thang.

Hoàng Vũ (theo Channel News Asia)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/iraq-chi-trich-hanh-dong-dap-tra-my-cua-iran-xam-pham-chu-quyen-129231.html