Iraq có thêm cầu thủ sang châu Âu chơi bóng

Câu lạc bộ chủ quản của Safaa Hadi Abdullah đã đồng ý để tiền vệ tuyển Iraq chuyển sang Nga chơi bóng.

CLB đang chơi ở giải ngoại hạng Nga Krylia Sovetov Samara chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Safaa Hadi Abdullah. Sau quãng thời gian thi đấu tại giải quốc nội, sao trẻ đội tuyển Iraq rời Al-Shorta để sang Nga thi đấu theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi.

Safaa Hadi sinh năm 1998, là tiền vệ phòng ngự của đội tuyển quốc gia Iraq từng đối đầu Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2019. Mặc dù Iraq phải dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 0-1 trước Qatar (nhà đương kim vô địch), nhưng màn trình diễn của anh thu hút sự quan tâm của một số CLB hàng đầu châu Âu.

 Safaa Hadi trong pha tranh chấp với Quang Hải ở Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Safaa Hadi trong pha tranh chấp với Quang Hải ở Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Safaa Hadi là cầu thủ Iraq đầu tiên trong lịch sử sang chơi bóng ở giải VĐQG Nga. Trước đó, Iraq có một số cầu thủ sang châu Âu chơi bóng ở các giải VĐQG hàng đầu như Ali Adnan (từng đá ở Serie A) hay "Messi Iraq" Mohannad Ali (Bồ Đào Nha).

Theo báo chí châu Á, việc có ngày càng nhiều cầu thủ Iraq được các CLB châu Âu chiêu mộ sẽ là một tin vui cho người hâm mộ nước này. Bởi việc được thi đấu ở môi trường bóng đá phát triển sẽ giúp các cầu thủ phát triển hơn để đóng góp cho đội tuyển quốc gia, qua đó tăng sức cạnh tranh cho giấc mơ World Cup của bóng đá nước này.

Safaa Hadi sẽ lên đường hội quân với CLB mới vào ngày 15/2 ở Tây Ban Nha trước khi bắt đầu giai đoạn mới của mùa giải.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/iraq-co-them-cau-thu-sang-chau-au-choi-bong-post1047036.html