Iraq dự kiến tăng trưởng xuất khẩu và sản lượng dầu ổn định trong năm 2017

Một quan chức ngành dầu mỏ Iraq cho biết sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Iraq được dự kiến tăng với tốc độ ổn định trong năm 2017 so với những mức hiện nay, bổ sung thêm thành viên OPEC này hỗ trợ một sáng kiến đóng băng toàn cầu nếu điều đó giúp ổn định thị trường.

Falah Alamri giám đốc công ty Thị trường Dầu mỏ Nhà nước SOMO trả lời Reuters “có sự tăng trưởng ổn định trong sản xuất và xuất khẩu vào năm tới”.

Sản lượng của Iraq ở mức 4,632 triệu thùng/ngày trong tháng 7, cao nhất kể từ tháng 1. Ông cho biết “chúng tôi không có vấn đề với xuất khẩu dầu thô của mình. Có nhu cầu lớn đối với cả dầu thô Basra nhẹ và Basra nặng”.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/iraq-du-kien-tang-truong-xuat-khau-va-san-luong-dau-on-dinh-trong-nam-2017-650933.html