Iraq đuổi quân đội Mỹ sau cái chết của Tướng Iran, ông Trump nói lời 'cay đắng'

Sau vụ ám sát Tướng Iran, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ không rời khỏi Iraq chừng nào chính quyền Baghdad trả lại số tiền xây dựng căn cứ không quân Balad.

Hôm 5/1, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này trục xuất toàn bộ binh sĩ nước ngoài ra khỏi lãnh thổ quốc gia, đồng thời cắt đứt mối quan hệ với liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu sau khi Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) bị Mỹ ám sát tại khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3/1.

Mỹ tuyên bố không rời khỏi Iraq chừng nào nhận được số tiền từng bỏ ra để xây dựng căn cứ không quân Balad. (Ảnh: AP)

Mỹ tuyên bố không rời khỏi Iraq chừng nào nhận được số tiền từng bỏ ra để xây dựng căn cứ không quân Balad. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ sẽ không rời khỏi Iraq chừng nào Baghdad chi trả số tiền mà Washington đã bỏ ra để xây dựng căn cứ không quân Balad. Căn cứ không quân Balad nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 50 dặm về phía bắc và hiện là nơi hoạt động của quân đội Mỹ.

“Chúng tôi đã xây dựng một căn cứ không quân vô cùng đắt đỏ ở Iraq. Chi phí xây dựng căn cứ này là hàng tỉ USD. Chúng tôi sẽ không rời đi chừng nào chưa được trả lại tiền. Chúng tôi cũng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mà Iraq chưa từng chứng kiến bao giờ”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu hôm 5/1 trên đường trở về thủ đô Washington DC từ Florida.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 5/1, Quốc hội Iraq đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Adil Abdul Mahdi liên quan tới việc yêu cầu các binh sĩ thuộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu rời khỏi Iraq. Ngoài ra, quân đội Iraq cũng dừng tham gia vào liên minh chống khủng bố toàn cầu do Mỹ chỉ huy.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Quốc hội Iraq. Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu cũng cho biết sẽ dừng hoạt động chống khủng bố ở Iraq và chuyển sang tập trung đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự của Mỹ sau vụ ám sát Tướng Iran Soleimani và loạt tấn công vào các cơ sở hoạt động của quân đội Mỹ trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh quân đội Mỹ dường như sẽ phải rút khỏi Iraq, các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Baghdad tiêp tục ủng hộ liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu cũng như hiệp ước hạt nhân JCPOA được ký kết hồi năm 2015.

Tuy nhiên, Kataib Hezbollah, một lực lượng của người Shia tại Iraq thuộc Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) được Iran hậu thuẫn, đã lên tiếng đe dọa thực hiện các vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự được quân đội Mỹ sử dụng tại Iraq chừng nào chính quyền của Tổng thống Trump chịu rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi lãnh thổ Iraq.

Trong tuần qua, thủ đô Baghdad của Iraq đã chứng kiến nhiều vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra ở khu vực dân sinh Al-Jadriya và căn cứ không quân Balad. Hiện chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công trên.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/iraq-duoi-quan-doi-my-sau-cai-chet-cua-tuong-iran-ong-trump-noi-loi-cay-dang-post328286.info