Iraq liên tiếp mất tiền đạo 'khủng' trước cuộc đối đầu với Việt Nam

Một tin vui đến với thầy trò HLV Park Hang Seo là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 liên tiếp mất hai tiền đạo 'khủng' là Justin Meram và Mahdi Kamel. Điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối chơi của Iraq khi giải đã cận kề.

Trận mở màn Asian Cup 2019 với Iraq được xem là trận then chốt, quyết định đến khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Bởi nếu giành ít nhất 1 điểm trước đối thủ này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rộng mở cánh cửa đi tiếp, còn nếu thua, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp phải khó khăn rất lớn khi phải hạn chế bàn thua trước Iran và thắng đậm Yemen.

Tiền vệ Trọng Hoàng đã bình phục hoàn toàn chấn thương và đã sẵn sàng ra sân cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại Asian Cup 2019. Ảnh: Báo tin tức

Tiền vệ Trọng Hoàng đã bình phục hoàn toàn chấn thương và đã sẵn sàng ra sân cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại Asian Cup 2019. Ảnh: Báo tin tức

Nhận thức rõ tầm quan trọng của trận đấu này, HLV Srecko Katanec đã quyết định triệu tập tiền đạo Justin Meram đang thi đấu ở giải MLS (Mỹ) để đối đầu với tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ có lối chơi hiện đại, có phong độ ổn định và là chân sút số 1 của Iraq. Thế nhưng chấn thương đã khiến Justin Meram không thể cùng đội tuyển Iraq chinh chiến tại Asian Cup 2019.

Trong tình thế khó khăn này, HLV Srecko Katanec đã gọi Mahdi Kamel đang chơi cho CLB Al-Shorta. Tiền đạo này đã có 47 lần khoác áo đội tuyển Iraq, ghi được 3 bàn thắng và đang là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật và lối chơi của Iraq. Thế nên khi Mahdi Kamel tái phát chấn thương đã khiến HLV Srecko Katanec phải rất đau đầu để tìm phương án thay thế.

Trong tình thế bất đắc dĩ này, Iraq buộc phải dùng quyền thay đổi duy nhất theo quy định. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Iraq đã quyết định gạch tên Mahdi Kamel và thay vào đó là tiền đạo 18 tuổi Mohammed Dawood.

Được biết Mohammed Dawood đang chơi cho câu lạc bộ Al-Naft và có 2 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Như vậy, trên hàng tấn công của đội tuyển Iraq lúc này đều là những cái tên còn rất trẻ, bao gồm Mohanad Ali (18 tuổi), Ayman Hussein (22 tuổi) và Alaa Abbas (21 tuổi).

Trong đó, nhiều khả năng Ayman Hussein sẽ lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Iraq. Chắc hẳn nhiều cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ tới cái tên quen thuộc này, bởi tại tứ kết U23 châu Á 2018, chính Ayman Hussein đã lập cú đúp vào lưới đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong trường hợp có thêm cầu thủ bị chấn thương, HLV Srecko Katanec sẽ không được phép gọi bổ sung cầu thủ vì theo quy định của AFC, mỗi đội chỉ được phép gọi bổ sung một cầu thủ duy nhất trước khi gút danh sách chính thức. Như vậy, với những tổn thất liên tiếp ở hàng tiền đạo, trong bối cảnh Asian Cup 2019 đã cận kề, Iraq sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định sơ đồ chiến thuật và lối chơi trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 8/1 tới trên trên SVĐ Zayed Sports City ở Abu Dhabi (UAE).

Bên cạnh đó, một tin vui nữa đến với đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Trọng Hoàng đã bình phục hoàn toàn chấn thương và đã sẵn sàng ra sân cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại Asian Cup 2019. Điều đó khiến người hâm mộ càng thêm sự tin tin và lạc quan vào một kết quả có lợi của đội tuyển Việt Nam trước Iraq trong trận mở màn giải đấu số 1 châu lục này.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/iraq-lien-tiep-mat-tien-dao-khung-truoc-cuoc-doi-dau-voi-viet-nam-85667.html