Iraq ngừng xuất khẩu dầu từ Kirkuk sang Iran kể từ tháng 11

Iraq cho biết sẽ ngừng xuất khẩu dầu từ thành phố Kirkuk của người Kurd sang Iran kể từ tháng 11 tới đây, nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Nhân viên Iraq kiểm tra đường ống dẫn dầu ở giếng dầu Bai Hassan, phía tây thành phố Kirkuk ngày 19/10/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, Iraq cho biết sẽ ngừng xuất khẩu dầu từ thành phố Kirkuk của người Kurd sang Iran kể từ tháng 11 tới đây, nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Iraq có kế hoạch bán khoảng 30.000 thùng dầu/ngày từ một mỏ dầu gần Mosul như một giải pháp thay thế.

Hồi giữa tháng 10 vừa qua, chính phủ của cựu Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền khu vực người Kurd (KRG) ở miền Bắc nước này để tiếp tục xuất khẩu dầu sang cảnh Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đường ống của KRG.

Thỏa thuận trên đã được tân Thủ tướng Adil Abdul-Mahdi và Bộ trưởng Dầu mỏ Thamer Ghadhban chấp thuận.

Hiện tại, mỗi ngày Iraq xuất khẩu ít hơn 30.000 thùng dầu sang Iran bằng xe tải./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-ngung-xuat-khau-dau-tu-kirkuk-sang-iran-ke-tu-thang-11/532094.vnp