Iraq nỗ lực ổn định tình hình

Truyền thông Trung Ðông đưa tin, ngày 31-10, phát biểu ý kiến trên truyền hình, Tổng thống Iraq B.Salih cam kết tiến hành bầu cử Quốc hội sớm, ngay khi luật bầu cử mới được thông qua. Cũng theo Tổng thống Salih, Thủ tướng Iraq A.Mahdi sẵn sàng từ chức khi có người thay thế.

Trong khi đó, làn sóng biểu tình phản đối chính phủ vẫn tiếp diễn. Hôm 31-10, đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở một cây cầu dẫn vào "Vùng Xanh" ở thủ đô Baghdad, làm ít nhất một người chết, hơn 60 người bị thương. Trong tháng 10, đã có 250 người chết, hơn 6.000 người bị bắt giữ do liên quan các cuộc biểu tình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42112202-i-rac-no-luc-on-dinh-tinh-hinh.html