Iraq 'tước quyền' các nhóm vũ trang người Shiite được Iran hậu thuẫn

Các nhóm này đang bị Thủ tướng Iraq Mahdi ép lựa chọn giữa việc hoạt động chính trị hoặc tiếp tục là lực lượng bán quân sự.

Thủ tướng Iraq Adel Abdoul Mahdi hôm 1/7 ra sắc lệnh kiềm chế mạnh mẽ các nhóm vũ trang người Hồi giáo dòng Shiite, vốn phần lớn được Iran hậu thuẫn.

Thủ tướng Mahdi.

Đây được xem là một bước đi mạo hiểm về mặt chính trị, song lại phần nào giúp chính phủ Iraq xoa dịu Mỹ.

Không chỉ hỗ trợ quân đội Iraq và liên quân quốc tế do Mỹ dẫn dầu trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), những nhóm dân quân này còn có một ảnh hưởng nhất định đối với chính trường Iraq. Một liên minh bầu cử gồm các thủ lĩnh dân quân người Shiite đã về thứ 2 trong các cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hồi giữa năm ngoái tại Iraq.

Sắc lệnh của Thủ tướng Adel Abdoul đi buộc các nhóm dân quân phải lựa chọn hoặc là hoạt động chính trị, hoặc là tiếp tục là một lực lượng bán quân sự. Các nhóm dân quân sẽ có thời hạn tới ngày 31/7 để thực hiện các quy định mới./.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iraq-tuoc-quyen-cac-nhom-vu-trang-nguoi-shiite-duoc-iran-hau-thuan-927681.vov