Iraq tuyên án tử hình cấp phó của thủ lĩnh IS bằng cách treo cổ

Một tòa án của Iraq đã tuyên án tử hình đối với Ismail Alwan Salman al-Ithawi, một phần tử thánh chiến khét tiếng được miêu tả là cấp phó của thủ lĩnh tổ chức IS, do phạm các tội khủng bố.

Một binh sỹ Iraq xé cờ của tổ chức IS. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin một tòa án của Iraq ngày 19/9 đã tuyên án tử hình đối với Ismail Alwan Salman al-Ithawi, một phần tử thánh chiến khét tiếng được miêu tả là cấp phó của thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, do phạm các tội khủng bố.

Người phát ngôn tòa án Abdel Sattar Bayraqdar nói: "Tòa án hình sự Karkh tại Baghdad đã tuyên án tử hình bằng cách treo cổ một trong những thủ lĩnh khét tiếng nhất của IS, người hoạt động như cấp phó của Baghdadi."

Tên Ithawi đã bị dẫn độ từ Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu năm nay bỏ trốn khỏi Syria khi "vương quốc" tự xưng của IS sụp đổ.

Một quan chức cấp cao của Iraq hồi tháng Hai cho biết nhờ sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Mỹ, tên này đã bị truy lùng và bắt giữ.

Ithawi được cho là nắm giữ một số vị trí, trong đó có "bộ trưởng" phụ trách sắc lệnh tôn giáo của IS./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-tuyen-an-tu-hinh-bang-cach-treo-co-cap-pho-cua-thu-linh-is/525479.vnp