Iraq tuyên bố tham gia Sáng kiến Vành đai Con đường

Ngày 23/9, Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi đang ở thăm Bắc Kinh cho biết, nước này sẽ tham gia dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) của Trung Quốc.

Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/9 tại Bắc Kinh. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Ông Adel Abdel Mahdi đưa ra tuyên bố trên khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này.

Bản tin phát trên kênh CCTV trích lời Thủ tướng Iraq nói: "Iraq đã đi qua chiến tranh và nội chiến, đồng thời biết ơn Trung Quốc về sự ủng hộ quý giá. Iraq sẵn sàng phối hợp trong khuôn khổ Một Vành đai, Một Con đường".

Cho biết hai nước sẽ hợp tác về các dự án cơ sở hạ tầng và dầu mỏ, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định: "Từ một điểm khởi đầu mới cùng với Iraq, Trung Quốc muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - Iraq".

Theo Tân hoa xã, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iraq, trong khi Baghdad là nhà cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai cho Bắc Kinh. Năm 2018, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 30 tỷ USD.

Văn Chu

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/biet-on-su-ung-ho-cua-trung-quoc-iraq-tuyen-bo-tham-gia-sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-101604.html