Iraq và Kazakhstan đẩy nhanh thực hiện đủ cam kết cắt giảm sản lượng với OPEC+

Sau cuộc họp OPEC+ (6/6) vừa qua, cả Iraq và Kazakhstan đều tuyên bố cam kết bổ sung đầy đủ hạn ngạch còn thiếu trong thỏa thuận OPEC+ sau khi chưa tuân thủ đúng cam kết trong tháng 5 vừa qua.

Theo Energy Intelligence, cả hai quốc gia đã đệ trình kế hoạch tăng cường cắt giảm sản lượng bắt buộc cho Ủy ban giám sát chung cấp Bộ trưởng OPEC+ (JMMC) vào thứ Năm vừa qua, trong đó trình bày chi tiết các giải pháp nhằm tuân thủ đầy đủ hạn ngạch cắt giảm sản xuất dầu trong tương lai cũng như bù đắp hạn ngạch cắt giảm còn thiếu trong những tháng tới.

Các thành viên khác của OPEC+ là Nigeria và Angola đã không cung cấp các kế hoạch tương tự tại cuộc họp của JMMC. Các quốc gia này được yêu cầu phải cung cấp kế hoạch cắt giảm bổ sung vào thứ Hai tới.

Trước cuộc họp hôm thứ Năm, theo dữ liệu của Bộ Dầu mỏ Iraq, nhà sản xuất này chỉ tuân thủ 41% hạn ngạch cắt giảm là 1,06 triệu thùng/ngày trong tháng 5; sản xuất vượt mức 620.000 thùng/ngày so với mức sản xuất trong thỏa thuận là 3,59 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, theo số liệu sửa đổi của công ty tiếp thị dầu khí quốc gia Iraq (SOMO), quốc gia này đã tuân thủ 55% hạn ngạch cắt giảm và chỉ vượt định mức 475.000 thùng/ngày trong tháng 5 vừa qua.

Iraq có vẻ như đang thực hiện các bước giảm thêm sản lượng, bất chấp những thách thức tài chính lớn mà nước này phải đối mặt. Bộ trưởng Dầu mỏ mới được bổ nhiệm Ihsan Ismael đã tái khẳng định cam kết của Iraq trong việc đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo OPEC+ vì cho rằng Iraq sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này. Ông Ihsan Ismael cho rằng, hoạt động sản xuất dầu từ miền nam Iraq do Somo kiểm soát sẽ giảm khoảng 13% xuống còn 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng 6, trong khi các công ty dầu khí quốc tế (IOCs) vận hành các mỏ dầu lớn phía nam nước này đã đồng ý thực hiện cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Theo Energy Intelligence, Iraq đã ít nhiều đạt được mục tiêu giảm sản xuất dầu tại khu vực phía nam trong nửa đầu tháng 6. Tuy nhiên, nếu tính đến hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan ở phía bắc nước này và tiêu dùng nội địa, Iraq có thể vẫn sản xuất vượt quá hạn ngạch 150.000 thùng/ngày. Với những kết quả yếu kém trong việc thực hiện cắt giảm sản xuất trong quá khứ, đây sẽ là kết quả đột phá để Iraq đạt được các mục tiêu trong những tháng tới và cũng bù đắp cho sự thiếu hụt vào tháng 5 và tháng 6.

Mỏ West Qurna-1 của ExxonMobil ở Iraq

Mỏ West Qurna-1 của ExxonMobil ở Iraq

Đối với Kazakhstan, Bộ trưởng Dầu mỏ của nước này Nurlan Nogayev cho biết, ông đã trình bày với Ủy ban giám sát OPEC+ rằng quốc gia này đã thực hiện 71% các khoản cắt giảm cam kết là 390.000 thùng/ngày trong tháng 5 nhưng sẽ làm tốt hơn trong những tháng tới. Các công ty dầu khí quốc tế hiện vận hành các mỏ dầu lớn nhất ở Iraq và Kazakhstan. Ví dụ, mỏ West Qurna-1 của ExxonMobil và Zubair của Eni cùng chiếm khoảng 50% công suất sản xuất dầu của Iraq. Theo các điều khoản trong hợp đồng sản xuất dầu với các công ty dầu khí quốc tế, chính phủ các nước sở tại sẽ chịu hình phạt tài chính nếu hạn chế sản xuất dầu nhằm đáp ứng các thỏa thuận quốc tế, trong đó có thỏa thuận OPEC+.

Mỏ Kashagan ở Kazakhstan

Tại Kazakhstan, các mỏ dầu Tengiz và Kashagan chiếm hơn 50% sản lượng của đất nước, được vận hành bởi các tập đoàn quốc tế. Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan Nogayev cho biết, Kazakhstan đã sản xuất vượt mức khoảng 260.000 thùng/ngày trong 12 ngày đầu tháng 5 vì "quán tính công nghiệp", khẳng định việc cắt giảm bổ sung sẽ được thực hiện trong những tháng tới và nhấn mạnh tác động có lợi của thỏa thuận OPEC+ đối với Kazakhstan.

Các nguồn tin trong ngành cho biết, liên doanh Tengizchevroil do Chevron dẫn đầu (sản xuất hơn 650.000 thùng/ngày trong quý I năm nay) đang cắt giảm sản lượng khoảng 15% hoặc 100.000 thùng/ngày trong khi công ty điều hành North Caspian đã cắt giảm một tỷ lệ tương tự.

Phạm TT

Theo Energy Intelligence.

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/iraq-va-kazakhstan-day-nhanh-thuc-hien-du-cam-ket-cat-giam-san-luong-voi-opec-572937.html