IS âm mưu thiết lập thành trì ở Trung Á

Tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng đang âm mưu thiết lập một thành trì ở Trung Á và kích hoạt các nhánh khủng bố ngầm trong khu vực. Đây là cảnh báo của Trung tâm chống khủng bố thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đưa ra ngày 25/9.

Theo trung tâm trên, IS đang âm mưu thiết lập một thành trì mới của cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo", hình thành và kích hoạt những cơ sở thánh chiến ngầm tại Trung Á. Chính phủ Kyrgyzstan cũng cho rằng mối đe dọa khủng bố đối với nước này, vốn xuất phát từ Afghanistan, đang gia tăng.

Giới chuyên gia nhận định việc truy quét thành công các hang ổ của IS tại Syria đã buộc tàn quân IS tái triển khai và buộc các thủ lĩnh xây dựng chi nhánh ở nước ngoài. Cơ quan chống khủng bố của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cảnh báo các cấu trúc đặc biệt do IS thành lập đang tuyển mộ, huấn luyện và tái triển khai các nhóm phá hoại và khủng bố đến châu Âu, khu vực Trung Á, Đông Nam Á và Nga./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/is-am-muu-thiet-lap-thanh-tri-o-trung-a