IS bất ngờ tuyên bố thành lập một tỉnh ở Kashmir

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây tuyên bố rằng chúng đã thành lập một tỉnh trên khu vực Kashmir. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tranh chấp Kashmir, sau khi một vụ đụng độ giữa các nhóm phiến quân và lực lượng an ninh Ấn Độ xảy ra.

Lực lượng vũ trang Ấn Độ ở Kashmir. Nguồn: AP.

“Tỉnh Hind”

Hãng thông tấn Amaq của IS hồi cuối tuần qua tuyên bố về việc tổ chức này thành lập một tỉnh mới, và gọi nó là “Wilayah of Hind” (Tỉnh Hind). Tuyên bố được đưa ra cùng lúc với việc IS nhận trách nhiệm gây ra cái chết cho nhiều binh sỹ của Ấn Độ trong các cuộc đụng độ ở thị trấn Amshipora, thuộc quận Shopian ở Kashmir.

Tuyên bố mà IS đưa ra được cho là nhằm đáp trả một tuyên bố của lực lượng cảnh sát Ấn Độ trước đó cho rằng, một tay súng phiến quân có tên Ishfar Ahmad Sofi đã bị họ tiêu diệt trong một cuộc đụng độ ở Shopian.

Tuyên bố về việc thành lập một tỉnh mới mà IS đưa ra dường như là nhằm tăng cường vị thế của chúng, sau khi tổ chức khủng bố này bị đẩy lùi trên mọi mặt trận ở Iraq và Syria. Đã từng có thời điểm IS thành lập cái gọi là “Nhà nước Caliphate” trên vùng lãnh thổ rộng lớn mà chúng chiếm được ở Iraq và Syria.

Hiện nay, IS đã thay đổi chiến thuật. Chúng thường xuyên tổ chức các cuộc tập kích bất ngờ và các vụ đánh bom cảm tử. Trong số các vụ việc nghiêm trọng gần đây nhất phải kể từ vụ đánh bom liên hoàn nhân dịp Lễ Phục sinh ở Sri Lanka, khiến ít nhất 253 người thiệt mạng. IS tuyên bố nhân trách nhiệm vụ việc này.

“Việc thành lập một “tỉnh” trong một khu vực đang có tranh chấp là một điều ngớ ngẩn, nhưng cũng không nên bị bỏ qua” - Rita Katz, Giám đốc tổ chức SITE chuyên theo dõi các nhóm cực đoan Hồi giáo, nhận định - “Thế giới có thể quan tâm tới diễn biến mới này, nhưng không có nhóm vũ trang nào có thể hỗ trợ IS thành lập một thứ như vậy trên một khu vực dễ tổn thương”.

Theo lực lượng cảnh sát Ấn Độ, tay súng phiến quân Sofi mà họ vừa tiêu diệt có liên quan tới nhiều tổ chức phiến quân ở Kashmir, trước khi thề trung thành với nhóm IS. Kẻ này bị tình nghi thực hiện nhiều vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào các lực lượng vũ trang Ấn Độ ở Kashmir.

“Đây là một chiến dịch hiệu quả, nhanh chóng và không có tổn thất gì xảy ra” – một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Ấn Độ khẳng định về diễn biến vụ đụng độ mới xảy ra ở Kashmir, thêm rằng nghi phạm trên có thể là tay súng cuối cùng ở Kashmir có liên quan tới IS.

Sự hiện diện ở Kashmir

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, những tay súng ly khai đã chiến đấu chống lại chính quyền Ấn Độ ở khu vực Kashmir. Phần lớn các băng nhóm ly khai này đòi độc lập cho khu vực Kashmir hoặc sáp nhập với Pakistan. Tuy nhiên, không giống như IS, các nhóm này không muốn thành lập một đế chế riêng của chúng.

Hai nước láng giềng sở hữu hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan từng lao vào 2 cuộc chiến liên quan tới tranh chấp ở Kashmir. Trong năm nay, hai nước gần như bị đẩy tới miệng hố chiến tranh, sau khi xảy ra một vụ tấn công tự sát do một nhóm phiến quân Pakistan thực hiện, khiến ít nhất 40 binh sỹ Ấn Độ ở Kashmir thiệt mạng.

Trước thông tin IS tuyên bố thành lập một tỉnh ở Ấn Độ, Bộ Nội vụ và các lực lượng an ninh nước này vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Tính đến thời điểm này, giới chức an ninh Ấn Độ không xem IS như một nhân tố gây đe dọa ở Kashmir. Tuy nhiên, diễn biến mới đây có thể sẽ buộc Chính phủ nước này phải đánh giá lại về sức mạnh của tổ chức này, và sự thâm nhập của tư tưởng hệ IS ở khu vực Kashmir tranh chấp.

Đây không phải lần đầu tiên IS mở rộng sự hiện diện của chúng tới khu vực đang tranh chấp Kashmir. IS bắt đầu xuất hiện ở khu vực này vào năm 2014. Vào thời điểm đó, lá cờ đen của tổ chức khủng bố này xuất hiện trong các cuộc biểu tình ở Nowhatta, quận Srinagar.

Đến tháng 11/2017, Hãng thông tấn Amaq của IS tuyên bố rằng các “chiến binh” của chúng đã sát hại 2 cảnh sát Pakistan ở Kashmir. Tuy nhiên, phía Pakistan cho rằng đây là một tuyên bố không chứng cứ, bởi kẻ tấn công nọ thực tế thuộc một tổ chức phiến quân khác có tên TuM.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/is-bat-ngo-tuyen-bo-thanh-lap-mot-tinh-o-kashmir-tintuc436697