IS công bố ảnh dùng súng bắn tỉa ORSIS T-5000

Hãng thông tấn IS Amaq vừa gây bất ngờ khi công bố bức ảnh tay súng thánh chiến thuộc nhóm này đang sử dụng khẩu ORSIS T-5000.

Bức ảnh trên ghi lại trong cuộc tấn công do các tay súng thánh chiến thuộc tổ chức khủng bố IS tổ chức nhằm vào quân đội Iraq tại khu vực gần với biên giới Syria. Hiện lực lượng quân đội Nga ở Syria vẫn chưa có tuyên bố nào về thông tin và bức ảnh IS dùng súng T-5000 nói trên.

Nhưng điều khó hiểu là hiện tại, khẩu súng bắn tỉa hạng nặng thế hệ mới này mới chỉ được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Nga hoạt động trong nước và số ít đang hoạt động tại Syria.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Southfront, một số lượng nhỏ ORSIS T-5000 cũng đã được Nga chuyển cho đơn vị đặc biệt của Iraq tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Và rất có thể, các tay súng thánh chiến đã lấy được T-5000 từ lực lượng Iraq.

Như vậy, súng bắn tỉa ORSIS T-5000 đang trở thành nguy cơ lớn không chỉ với lực lượng quân đội Iraq, Syria và Nga bởi sức mạnh khủng khiếp của khẩu súng này.

Khẩu T-5000 được ra mắt lần đầu vào năm 2011, súng được thiết kế để sử dụng các loại đạn của Nga và chuẩn NATO. Phiên bản mới nhất của khẩu T-5000 có thể tấn công chính xác mục tiêu từ khoảng cách tới 2km.

Khả năng này đã được kiểm chứng khi hồi năm 2012, binh sĩ Nga sử dụng khẩu súng này giành chiến thắng trong cuộc thi bắn tỉa quân sự quốc tế.

Súng tỉa T-5000 có tầm bắn trên 2,3km, đạt độ chính xác cao ở khoảng cách xa. Súng sở hữu độ giật thấp, độ nặng cò súng có thể thay đổi, trang bị hệ thống kính ngắm và nòng súng được phủ vật liệu bí mật để đảm bảo độ chính xác.

Dù có nhiều ưu điểm nhưng hiện nay khẩu ORSIS T-5000 vẫn còn một số hạn chế. Đặc biệt, việc nâng cấp súng bắt nguồn công nghệ vay mượn của nước ngoài, khiến nó bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận của phương Tây. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/is-cong-bo-anh-dung-sung-ban-tia-orsis-t-5000-3396111/