IS đã sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

Hôm thứ bảy, các chiến binh của nhóm khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) đã bắn đạn chứa clo vào ngôi làng ở khu vực Sergats tỉnh Salah al-Din của Iraq khiến ba người thiệt mạng.

AFP 2016.

Hôm thứ bảy, các chiến binh của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo" (IS) đã bắn đạn chứa clo vào ngôi làng ở khu vực Sergats tỉnh Salah al-Din của Iraq khiến ba người thiệt mạng.

"Nhóm IS đã bắn vào làng Al-Hanukkah ở quận Al-shirqat hơn 15 quả pháo, một số trong đó có chứa chất hóa chất độc hại clo", nguồn tin từ các lực lượng an ninh nói với kênh truyền hình Al-Sumari cho biết.

"Do hậu quả cuộc bắn phá, ba người thiệt mạng, hai người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em, có thiệt hại về vật chất", nguồn tin bổ sung. Hôm thứ Sáu, tổ chức nhân quyền quốc tế (HRW) nói rằng các tay súng IS thực hiện ba cuộc tấn công hóa học hồi tháng Chín và tháng Mười tại thành phố Al-Kayara ở phía Nam Mosul, khiến bảy người bị bỏng nặng.

VƯƠNG TIẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/luc-luong-is-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-tai-iraq-2187733.html