IS đang quyết xây dựng căn cứ tại Philippines
Ở một nơi cách xa nơi khai sinh ra IS, IS đang trỗi dậy và tham gia vào nhiều cuộc chiến mới.
Trên khắp các đảo ở miền Nam Philippines, cờ đen của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) đang bay phấp phới, IS coi khu vực này như tỉnh phía Đông Á của chúng.
Ở một nơi cách xa nơi khai sinh ra IS, IS đang trỗi dậy và tham gia vào nhiều cuộc chiến mới, theo New York Times.
Khi mà những người theo đạo Thiên chúa tập trung tại một nhà thờ trong buổi làm lễ Ngày Chủ Nhật, hai quả bom đã bị ném vào nhà thờ khiến cho 23 người thiệt mạng. IS tuyên bố hai kẻ đánh bom tự sát đã gây ra vụ đánh bom này.
Khu vực chiếm đóng của IS tại Iraq và Syria, trước đây từng tương đương với quy mô của nước Anh, đã thu hẹp đáng kể sau 4 năm bị Mỹ đánh bom cũng như chịu các cuộc tấn công đường bộ bởi phiến quân người Kurd và Shiite.
Giờ đây, IS chỉ còn lại một ngôi làng nhỏ ở phía Đông Nam Syria, ngôi làng có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Thế nhưng thay vì lùi bước, phong trào IS lại bùng phát lên ở nước khác. Tại đảo Mindanao phía Nam Philippines, các kẻ nổi dậy coi đây như thiên đường bởi đảo có rừng rậm và ít lực lượng phòng hộ, IS nhờ vậy đã chiêu mộ được rất nhiều kẻ cực đoan.
IS bắt đầu xâm nhập mạnh mẽ vào phía Nam Philippines từ năm 2016, IS phát tán video để dậy dỗ cho những phiến quân không thể đến Iraq và Syria. Hàng trăm phiến quân đổ đến đây từ những nơi xa như Chechnyia, Somalia hay Yemen, theo quan chức các tổ chức tình báo.
Trong năm sau đó, phiến quan đã chiếm đóng thành phố Marawi tại Mindanao. 5 tháng sau đó, quân đội đã chiếm lại khu vực này, thành phố Hồi giáo lớn nhất Philippines đã hoang tàn. Ít nhất khoảng 900 kẻ nổi dậy đã bị tiêu diệt, trong đó có nhiều phiên quân nước ngoài và Isnilon Hapilon – phiên quân Đông Á của IS.
Chính phủ Philippines tuyên bố chiến thắng IS. Thế nhưng chiến thắng của ông rõ ràng đã không ngăn cản thêm nhiều đối tượng trung thành với IS thành lập nhóm.
Sau vụ đánh bom vào ngày 27/2/2019 vào đảo Jolo, quân đội Philippines đã phản ứng bằng các cuộc không kích, trên bộ, 10 nghìn lĩnh bộ binh đã tấn công Jolo.