IS nhận trách nhiệm tiến hành tấn công văn phòng an ninh Nga

Ngày 21/4, Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công văn phòng của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) tại vùng Viễn Đông của nước này.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ tấn công ở Khabarovsk ngày 21/4. Ảnh: Reuters.

Hãng tin Amaq, bộ máy tuyên truyền của IS, dẫn “nguồn tin an ninh” cho biết, một tay súng đã tấn công một văn phòng của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ở thành phố Khabarovsk, khiến ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương vào ngày 21/4.

Trong khi đó, các quan chức Nga khẳng định chỉ có 2 người thiệt mạng trong vụ việc trên gồm 1 nhân viên FSB và 1 dân thường, một người khác bị thương.

Cơ quan an ninh cũng chưa xác nhận tuyên bố từ IS và cho rằng có thể thủ phạm không phải là thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Thông tin về thủ phạm của FSB nêu rõ: "Kẻ tấn công đã bị bắn chết và có thông tin cho rằng đối tượng này thuộc một nhóm theo chủ nghĩa Quốc xã mới”.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga ngày 21/4 cho biết đã xác định danh tính kẻ xả súng vào trụ sở cơ quan này tại vùng Khabarovsk của Nga làm ít nhất 2 người thiệt mạng.

Theo FSB, đối tượng tên là A.V. Konev, sinh năm 1999 và là người dân vùng Khabarovsk. Có thông tin cho thấy đối tượng này có liên hệ với một nhóm quốc xã mới.

Trước đó, FSB thông báo vào lúc 17 giờ 2 phút (giờ địa phương), tức 13 giờ 2 phút (giờ Việt Nam) đã xảy ra một vụ xả súng tại phòng tiếp đón của FSB tại Khabarovsk làm 1 nhân viên FSB và một trong hai người khách nước ngoài có mặt tại phòng tiếp đón, thiệt mạng. Người khách thứ hai bị thương, còn kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại chỗ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/is-nhan-trach-nhiem-tien-hanh-tan-cong-van-phong-an-ninh-nga-286196.html