IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép tại Iran

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom đẫm máu tại khu vực gần đài tưởng niệm Tướng Qassem Soleimani, khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom kép ở thành phố Kerman, đông nam Iran, ngày 3/1. Ảnh: AFP

Theo New York Times, trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram ngày 4/1, IS gọi 2 vụ đánh bom hôm 3/1 tại nghĩa trang Kerman, phía đông Iran là một "chiến dịch tử đạo kép". Nhóm này cho biết 2 thành viên của nhóm là Omar al-Mowahid và Sayefulla al-Mujahid đã tiếp cận đám đông trong lễ tưởng niệm gần mộ Tướng Qassem Soleimani và kích hoạt đai gắn chất nổ.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ đánh bom kép ở thành phố Kerman, Iran, ngày 3/1. Ảnh: AFP

Tuyên bố nhận trách nhiệm của IS trái ngược với các báo cáo ban đầu của Iran rằng quả bom đã được đặt trong vali bên trong ô tô và dường như được kích nổ từ xa dọc theo con đường dẫn tới nghĩa trang ở Kerman, chứ không phải do kẻ đánh bom tự sát gây ra.

Theo các quan chức Iran, 2 vụ nổ xảy ra chỉ cách nhau vài phút và làm rung chuyển thành phố Kerman. Vụ nổ đầu tiên xảy ra cách mộ của Tướng Soleimani khoảng 700 m. Đám đông sau đó đổ xô về phía tây dọc theo phố Shohada, nơi vụ nổ thứ 2 xảy ra cách ngôi mộ khoảng 1 km.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi nói với đài truyền hình nhà nước rằng quả bom đầu tiên phát nổ vào khoảng 15h và quả còn lại phát nổ khoảng 13 phút sau đó, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương nhất. Ông Vahidi cho biết có 84 người thiệt mạng và 284 người bị thương trong hai vụ nổ.

Bên ngoài một bệnh viện ở Kerman hôm 3/1 sau vụ đánh bom kép. Ảnh: AFP

Phản ứng với tuyên bố của IS, các lãnh đạo Iran cảnh báo sẽ đáp trả vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber nói với các phóng viên ở Kerman hôm 4/1 rằng: "Các binh sĩ của tướng Soleimani sẽ đáp trả mạnh mẽ". Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran mô tả vụ tấn công là hành động ác ý "nhằm tạo ra tình trạng bất ổn và tìm cách trả thù tình yêu và sự tận tâm của Iran đối với tướng Qassim Suleimani".

Trước đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án “tội ác tàn bạo và vô nhân đạo” của kẻ đứng sau, còn Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ đáp trả vụ tấn công.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại Tehran hôm 3/1 tại buổi lễ tưởng niệm Tướng Suleimani. Ảnh: AFP

Iran tuyên bố ngày 4/1 là ngày để tang cho sự mất mát của các nạn nhân, đồng thời Tổng thống Ebhrahim Raisi đã hủy chuyến thăm theo lịch trình tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù IS không nêu cụ thể chi nhánh đứng sau vụ tấn công, nhưng ông Colin P. Clarke - nhà phân tích chống khủng bố tại công ty tư vấn Soufan Group (Mỹ), cho biết nhánh Khorasan của IS có trụ sở tại Afghanistan, còn được gọi là ISIS-K, có khả năng thực hiện vụ việc này.

Ông cho biết, Tehran đã cáo buộc ISIS-K từng đứng đằng sau nhiều âm mưu tấn công bị thất bại trong 5 năm qua. Hầu hết những người bị bắt là người Iran, người Trung Á hoặc người Afghanistan thuộc mạng lưới chi nhánh có trụ sở tại Afghanistan, chứ không phải từ mạng lưới của tổ chức này ở Iraq và Syria.

Năm 2022, IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vào ngôi đền của người Shi'ite ở Iran, khiến 15 người thiệt mạng. Tổ chức này cũng đứng sau vụ đánh bom kép năm 2017 nhằm vào nhà Quốc hội Iran và lăng mộ người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Ruhollah Khomeini.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/is-nhan-trach-nhiem-vu-danh-bom-kep-tai-iran-post30759.html