IS tấn công khủng bố thủ đô Paris, 3 người thương vong

Tối 20-4 (giờ địa phương), một vụ xả súng tại đại lộ Champs Elysees, thủ đô Paris (Pháp) đã khiến ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Tay súng đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường. Nhân chứng Chelloug cho biết, khi cô vừa bước ra khỏi một cửa hàng thì nhìn thấy một người đàn ông ra khỏi xe và nổ súng vào một cảnh sát. “Viên cảnh sát gục xuống. Tôi nghe thấy 6 tiếng súng nổ. Lúc đó tôi rất sợ, tôi nghĩ mình cũng sắp chết”.

Vụ xả súng xảy ra khi rất đông người dân Paris và khách du lịch đang đi dạo trên đại lộ Champs Elysees. Sau vụ việc, cảnh sát Pháp đã nhanh chóng phong tỏa khu vực này. Cảnh sát có vũ trang cùng nhiều xe an ninh đã được điều động tới hiện trường.

Lực lượng an ninh đã khám xét nhà của kẻ tấn công ở phía đông thủ đô Paris. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet, cảnh sát không loại trừ tay súng có một hoặc nhiều đồng phạm trong vụ tấn công này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi đây là một hành động khủng bố. Vụ tấn công này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Pháp tiến hành cuộc tổng tuyển cử. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ việc.

Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ về an ninh kể từ năm 2015 sau hàng loạt các vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào Châu Âu. Chỉ tính riêng trong 2 năm qua, các vụ tấn công do phiến quân IS tiến hành tại Pháp và Bỉ đã khiến khoảng 230 người thiệt mạng.

Bình Minh Theo Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/867172/is-tan-cong-khung-bo-thu-do-paris-3-nguoi-thuong-vong