IS tháo chạy khỏi Raqqa

Ngày 15/10, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ ủng hộ tuyên bố, cuộc chiến giải phóng thành phố Raqqa khỏi tay IS đang bước vào giai đoạn cuối.

Raqqa là thủ phủ đầu não của tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền bắc Syria. Tại đây, SDF được sự hậu thuẫn của Mỹ đã chiến đấu chống lại IS bên cạnh các tay súng đồng minh Ả rập và người Kurd. Thông báo của SDF hôm qua cho biết, cuộc chiến tại Raqqa đang vào giai đoạn cuối khi nhiều tay súng IS đã rời đây theo thoả thuận thống nhất từ trước đó. “Chúng tôi hiện tại đang ở giai đoạn cuối cùng. Cuộc chiến sẽ tiếp tục tới khi nào quân khủng bố bị quét sạch khỏi thành phố”, phát ngôn viên SDF Sheikh Ahmed cho biết.

Cuộc chiến chống IS tại Raqqa, Syria sắp bước vào giai đoạn cuối

Theo ông Ahmed, hiện vẫn còn những tay súng IS, gồm nhiều chiến binh nước ngoài, chưa chịu đầu hàng, chiếm 10% diện tích Raqqa. Báo cáo cũng cho biết hàng nghìn dân thường đang mắc kẹt ở khu vực do IS kiểm soát, nhiều người bị đem ra làm lá chắn sống. Theo Reuters, thất bại ở Raqqa là cột mốc quan trọng đánh dấu cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Q.A

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/is-thao-chay-khoi-raqqa-post204786.html