Israel bán cảng lớn nhất cho tập đoàn Ấn Độ, nhất trí tăng cường quan hệ với New Delhi

Ngày 11/1, Tập đoàn Adani của Ấn Độ đã hoàn tất thương vụ mua cảng Haifa của Israel với trị giá lên đến 4 tỷ NIS (khoảng 1,15 tỷ USD).

Ấn Độ-Israel hoàn tất thương vụ mua cảng Haifa, cảng lớn nhất của Nhà nước Do Thái. (Nguồn: Port Technology)

Ấn Độ-Israel hoàn tất thương vụ mua cảng Haifa, cảng lớn nhất của Nhà nước Do Thái. (Nguồn: Port Technology)

Trước đây, cảng Haifa do Công ty Cảng Haifa điều hành. Đây là cảng lớn nhất, quan trọng hàng đầu trong lưu thông hàng hóa của Nhà nước Do Thái.

Do hoạt động kém hiệu quả trong 20 năm qua nên Bộ Tài chính Israel quyết định tư nhân hóa cảng này nhằm làm tăng tính cạnh tranh giữa các cảng biển của quốc gia này và qua đó giúp giảm chi phí vận tải hàng hóa.

Hãng Adani thuộc sở hữu của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, được Tạp chí Forbes bình chọn là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng 125 tỷ USD.

Andi là tập đoàn điều hành cảng thương mại lớn nhất Ấn Độ, chiếm tỷ trọng 1/4 lưu lượng hàng hóa của quốc gia Nam Á. Một trong những đồng sở hữu mới của cảng Haifa là Tập đoàn hóa chất Gadot của Israel.

Cùng ngày, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra thông cáo cho biết, nhà lãnh đạo này vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Ấn Độ Narendra Modi.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai bên kể từ khi ông Netanyahu trở lại giữ chức Thủ tướng với việc thành lập chính phủ thứ 6 của ông hồi tháng 12/2022.

Tại cuộc điện đàm, ông Modi đã chúc mừng ông Netanyahu tái đắc cử vị trí Thủ tướng Israel và mời ông thăm thủ đô New Delhi.

Hai bên tái khẳng định ý nghĩa quan trọng của quan hệ hợp tác song phương, bày tỏ hài lòng với những tiến bộ nhanh chóng trong quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Israel những năm gần đây và nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Modi và người đồng cấp Netanyahu tướng cũng nhất trí sẽ sắp xếp gặp nhau sớm.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Israel đã phát triển trong vài năm quan trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, nông nghiệp và nước.

(theo I24 News, India Times)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-ban-cang-lon-nhat-cho-tap-doan-an-do-nhat-tri-tang-cuong-quan-he-voi-new-delhi-213098.html