Israel bán hệ thống phòng không tiên tiến cho UAE

Israel đã đồng ý bán một hệ thống phòng không tiên tiến cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đây là thỏa thuận đầu tiên về hợp tác quân sự giữa Israel và UAE kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ vào năm 2020. Thỏa thuận thể hiện liên minh ngày càng tăng giữa các quốc gia. Cả hai bên đều từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết do tính chất nhạy cảm của thỏa thuận.

Israel bán hệ thống phòng không tiên tiến cho UAE. Ảnh: I24news.

Israel bán hệ thống phòng không tiên tiến cho UAE. Ảnh: I24news.

Với công nghệ này, UAE muốn tăng cường khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Nhu cầu tăng cường khả năng phòng không của UAE đã tăng lên sau một loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào quốc gia vùng Vịnh vào tháng 1 và tháng 2 vừa qua. Hầu hết các cuộc tấn công đã bị chặn lại, nhưng một cuộc tấn công đã khiến 3 thường dân ở Abu Dhabi thiệt mạng.

Israel và các nước Arab đang nghiên cứu phát triển một hệ thống phòng thủ chung để ngăn chặn các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Cả Israel và các nước vùng Vịnh cho rằng Iran đang mở rộng lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và trang bị tên lửa hành trình, máy bay không người lái./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/israel-ban-he-thong-phong-khong-tien-tien-cho-uae-post972898.vov