Israel bắn nát pháo Syria: Nhân tố Mỹ

Cáo buộc quân đội Syria tấn công vào cao nguyên Golan, Lực lượng phòng vệ Israel tích cực tiến hành đáp trả hành động xâm lược của quân đội Syria.

Ngày 21/10 quân đội Israel đã tấn công vào lãnh thổ Quneitra, Syria.

Tờ Jerusalem Post dẫn nguồn tin từ đại diện Lực lượng phòng vệ Israel cho biết rằng, các lực lượng của họ đã thực hiện cuộc tấn công vào vị trí quân đội chính phủ Syria bằng các pháo binh.

Lực lượng phòng vệ Israel tích cực tấn công vào vị trí quân đội Syria.

Phía Israel giải thích rằng, đây là hành động đáp trả việc quân đội Syria liên tục bắn phá vào lãnh thổ Israel.

Trước đó vào sáng 21/10 ít nhất 5 tên lửa đã tấn công vào vị trí do Israel kiểm soát ở khu vực cao nguyên Golan.

Kết quả các cuộc tấn công vào quân đội Syria đã phá hủy 3 tổ hợp pháo binh, thương vong về người chưa được tiết lộ.

Tờ Jerusalem Post dẫn lời đại điện Israel tuyên bố rằng: “Lực lượng phòng vệ Israel sẽ không cho phép quân đội Syria cũng như các nước khác phá hoại, xâm phạm chủ quyền của họ.

Quân đội Syria phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra trên lãnh thổ của họ”.

Tờ báo này đưa ra nhận định rằng, có thể quân đội Syria tiến hành đáp trả các hành động của quân đội Mỹ và các nhóm khủng bố trên lãnh thổ của họ nhưng không may cuộc tấn công không trúng đích.

Tuy nhiên phía Israel không cho phép điều này.

Họ coi hành động của quân đội Syria là hành động xâm lược và bắt quân đội Syria phải chịu trách nhiệm.

Đồng quan điểm này, theo thông tin từ Reuters, dựa trên những nguồn tin không chính thức, các cuộc tấn công của quân đội Syria vào cao nguyên Golan không phải là chủ ý, chúng chỉ là những “viên đạn lạc”.

Tuy nhiên trong hoàn cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang rất căng thẳng, Israel đã ngay lập tức đáp trả.

Họ chính thức tuyên bố cứng rắn rằng, dù các cuộc tấn công của quân đội Syria là ngẫu nhiên hay cố ý thì chắc chắn Lực lượng phòng vệ Israel sẽ tiến hành đáp trả và thậm chí sử dụng các vũ khí hạng nặng.

Trước đó ngày 19/10, Lực lượng phòng vệ Israel cũng đã sử dụng tên lửa Spike tấn công phá hủy 1 khẩu đội pháo của Syria ở khu vực này.

Vụ tấn công cũng diễn ra sau khi Israel cáo buộc Quân đội Syria đã bắn một quả đạn pháo vào cao nguyên Golan.

Cao nguyên Golan được Israel kiểm soát hơn 50 năm nay. Đây là không đơn giản chỉ là một vùng tranh chấp ở Trung Đông mà còn là điểm cao chiến lược đối với sự tồn tại của Israel.

Trước đó từnăm 1944 đến năm 1967, Golan thuộc về Syria. Tuy nhiên sau cuộc chiến tranh 6 ngày, điểm cao này đã bị Israel kiểm soát và trở thành lãnh thổ của nhà nước Do Thái.

Căng thẳng giữa Syria và Israel tiếp tục leo thang đặc biệt là ở khu vực tranh chấp này.

Họ liên tục cáo buộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đáp trả kiểu “ăn miếng trả miếng” khiến khu vực này gần như chưa bao giờ hết tiếng súng.

Theo các chuyên gia Syria, Lực lượng phòng vệ Israel đang tăng cường các vụ tấn công nhằm vào quân đội nước này ở miền Nam Syria khi các lực lượng chính phủ Syria giành thêm nhiều thắng lợi trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS – chi nhánh của al-Qaeda tại Syria).

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/israel-ban-nat-phao-syria-nhan-to-my-3345547/