​Israel bố trí xe tăng dọc biên giới với Lebanon

Báo Israel Yayom ngày 21/10 đưa tin Israel đang đắp các ngọn đồi nhân tạo bằng cát gần biên giới với Lebanon và bố trí xe tăng, thiết giáp chở quân trên những ngọn đồi này.

Theo cư dân địa phương, các ngọn đồi nhân tạo được xây dựng gần với bức tường xi-măng mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang xây dựng dọc biên giới Lebanon trong những tháng gần đây.

Các ngọn đồi trên được bố trí đối diện các tháp canh của Hezbollah, qua đó cho phép binh sĩ Israel có thể quan sát qua bức tường sang phần lãnh thổ của Lebanon.

Một chiếc xe của IDF tại biên giới với Lebanon. (Nguồn: Israelhayom)

Tuy nhiên, các quan chức quân đội Israel cho biết không có sự liên hệ giữa địa điểm bố trí các ngọn đồi nhân tạo với những tháp canh của Hezbollah.

Theo một quan chức Israel, mục đích xây dựng các ngọn đồi bằng cát là để cho IDF có thể giám sát qua bức tường xi-măng dọc theo biên giới hai nước. Các đồi cát nhân tạo được xây dựng cao hơn bức tường xi-măng, có độ cao khoảng 6 - 8 m.

Bộ phận phát ngôn của IDF cho biết các đồi cát được xây dựng để triển khai xe tăng, nhằm cải thiện phạm vi quan sát và khả năng bảo vệ tại bức tường này.

(theo Israel Hayom, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/israel-bo-tri-xe-tang-doc-bien-gioi-voi-lebanon-80060.html