Israel: Các đảng đẩy mạnh nỗ lực đàm phán thành lập chính phủ

Tờ Jerusalem Post cho biết, các nhóm đàm phán của hai đảng Likud và Xanh & Trắng sẽ nhóm họp nhiều lần trong những ngày tới để thúc đẩy đàm phán và hoàn tất thỏa thuận liên minh vào ngày 23/3, thời điểm Quốc hội Israel nhóm họp trở lại.

Lãnh đạo đảng Likud Benjamin Netanyahu (trái) và lãnh đạo đảng Xanh & Trắng Benny Gantz. (Nguồn: News1)

Lãnh đạo đảng Likud Benjamin Netanyahu (trái) và lãnh đạo đảng Xanh & Trắng Benny Gantz. (Nguồn: News1)

Thông tin trên xuất hiện sau khi Sau khi Chủ tịch Quốc hội Yuli Edelstein không cho phép bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo các ủy ban trong Quốc hội vào ngày 18/3. Hiện cả hai đảng Likud và Xanh & Trắng đều thông báo đã có tiến triển trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh, song một số nguồn tin thân cận với đảng Xanh & Trắng tiết lộ, hai bên chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Hiện tại, đảng Xanh & Trắng vẫn yêu cầu nắm giữ các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, An ninh nội địa, Tư pháp và Văn hóa. Hai bên được cho là mới thỏa hiệp được về vị trí Bộ trưởng Tư pháp, dành cho một chuyên gia pháp lý là người đứng ngoài cả hai đảng này. Ngoài ra, để đảm bảo chia đều ghế bộ trưởng trong chính phủ liên minh, có thể một số bộ trưởng hiện hành thuộc đảng Likud sẽ phải từ bỏ vị trí.

Liên quan đến cuộc chiến chống dịch Covid-19, cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh & Trắng Benny Gantz đều có chung quan điểm không chính trị hóa dịch bệnh này và thành lập chính phủ khẩn cấp để bảo vệ tính mạng của người dân.

Trong cuộc bầu cử vào ngày 2/3 vừa qua, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu giành được 36 ghế, đảng Xanh & Trắng của ông Benny Gantz 33 ghế, đảng Joint-List của người Israel gốc Arab 15 ghế, đảng Shas 9 ghế, đảng Yisrael-Beitenu của ông Lieberman 7 ghế, đảng United Torah Judaism (UTJ) 7 ghế; liên danh Labor-Gesher-Meretz 7 ghế và đảng Yamina 6 ghế.

Đảng Likud giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội nhưng ông Benny Gantz mới là người được Tổng thống Reuven Rivlin chỉ định thành lập chính phủ mới, do nhận được sự ủng hộ của 61 nghị sỹ.

Thế Việt

(theo Jerusalem Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-cac-dang-day-manh-no-luc-dam-phan-thanh-lap-chinh-phu-111800.html