Israel cấm hai ứng cử viên 'phân biệt chủng tộc' tham gia tổng tuyển cử

Tòa án Tối cao của Israel ngày 25/8 công bố phán quyết cấm 2 thành viên đảng cực hữu Quyền lực Do Thái bị xem là phân biệt chủng tộc tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 17/9 tới.

Phán quyết của tòa nêu rõ 2 ứng cử viên của đảng Quyền lực Do Thái là Benzi Gopstein (Bên-di Gốp-xtên) và Baruch Marzel kích động phân biệt chủng tộc chống người Arab, do đó không được tham gia tranh cử theo một điều luật cấm các ứng cử viên "kích động phân biệt chủng tộc".

Ông Baruch Marzel sau phiên tòa tại Jerusalem ngày 17/12/2015, liên quan tới phán quyết cấm ông tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử. Ảnh: AFP/TTXVN

Đảng Quyền lực Do Thái chủ trương đuổi người Palestine và người gốc Arab ra khỏi Israel, đồng thời thúc đẩy sáp nhập khu Bờ Tây chiếm đóng, nơi có khoảng hơn 2,5 triệu người Palestines sinh sống.
Israel đã tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 4 vừa qua và Tổng thống Reuven Rivlin đã chỉ định Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ liên minh mới.

Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau đó Israel phải giải tán quốc hội do không thành lập được chính phủ mới. Cuộc bầu cử trước thời hạn sẽ được tiến hành vào ngày 17/9 tới. Đảng Quyền lực Do Thái được cho là không thể hội đủ 3,25% số phiếu bầu cần thiết để được vào Quốc hội.

Tuy nhiên, theo một thỏa thuận do Thủ tướng Benjamin Netanyahu cố vấn, đảng này tham gia liên minh tranh cử với hai đảng cực hữu khác để có cơ hội giành ghế trong Quốc hội. Thỏa thuận này đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người ở Israel cũng như trong các cộng đồng người Do Thái ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/israel-cam-hai-ung-cu-vien-phan-biet-chung-toc-tham-gia-tong-tuyen-cu-20190826161100354.htm