Israel cân nhắc lựa chọn F-15I thay vì F-35

Theo nguồn tin từ Jerusalem, Không quân Israel đang tái cơ cấu chương trình mua sắm vũ khí trang bị mới, trong đó có việc tính toán mua sắm máy bay chiến đấu F-15I Ra'am thay vì máy bay thế hệ thứ 5 F-35I Adir. Điều này có thể khiến Mỹ phải điều chỉnh lại hàng loạt chương trình tài trợ quốc phòng dành cho Israel trong tương lai.

Tờ báo Israel Jerusalem Post đăng tải, Quân đội Israel đã hủy chương trình mua một phi đội (12-14 chiếc) máy bay lưỡng thể Boeing V-22 Osprey và thay thế dòng trực thăng hạng nặng Chinook bằng trực thăng hải quân Lockheed Martin CH-53K. Đáng chú ý nhất là việc Israel có thể hủy kế hoạch mua thêm phi đội F-35I thứ 3 để dành nguồn lực mua sắm máy bay F-15I Ra'am với số lượng lớn hơn. Các quyết định của Israel có thể gây xáo trộn rất lớn đối với các hợp đồng đã ký với nhà thầu quân sự Mỹ.

 Máy bay F-35I chưa chứng minh được nhiều khả năng chiến đấu trong biên chế Không quân Israel.

Máy bay F-35I chưa chứng minh được nhiều khả năng chiến đấu trong biên chế Không quân Israel.

“Giới chức Không quân Israel quan tâm tới việc mua sắm máy bay F-15I Ra'am hơn là F-35I Adir”, tờ Jerusalem Post đăng tải.

Bộ Quốc phòng Israel giải thích, việc tái cơ cấu lại các chương trình mua sắm quốc phòng là để dành nguồn lực cho các vấn đề cấp thiết hơn. Trong thập niên tới, Israel sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ phòng thủ tên lửa và dò tìm dưới lòng đất để đối phó với các phe nhóm Hồi giáo vũ trang.

Hiện tại, phần lớn trang bị quốc phòng Israel mua sắm từ Mỹ là thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 38 tỷ USD được Washington cung cấp trong vòng 2 thập niên tới. Việc thay đổi kế hoạch mua sắm sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới các hợp đồng nguyên tắc giữa Lầu Năm góc và các nhà thầu quân sự Mỹ kéo dài trong nhiều năm.

Với đặc thù luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, Quân đội Israel cần các khí tài quân sự đáng tin cậy, vì thế F-15I hoàn toàn ưu thế hơn so với F-35I.

F-35I được coi là biến thể máy bay thế hệ thứ 5 đặc biệt dành riêng cho Israel. Jerusalem nằm trong số ít quốc gia được Mỹ cho phép can thiệp sâu vào phần công nghệ lõi của máy bay chiến đấu này. Mới đây, Israel từng đưa ra yêu cầu thay đổi một loạt công nghệ áp dụng trên F-35I để đáp ứng yêu cầu tác chiến. Cụ thể, F-35I được sửa đổi lại hệ thống máy tính điều khiển trên khoang, hệ thống cảm biến và tích hợp các loại vũ khí nội địa… Tuy nhiên, việc Không quân Israel tiếp tục quan tâm tới F-15I chứng tỏ dòng máy bay F-35I vẫn chưa đủ tin cậy và hiệu quả chiến đấu nó mang lại không tương xứng với số tiền phải bỏ ra.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/israel-can-nhac-lua-chon-f-15i-thay-vi-f-35-610350