Israel cảnh báo đúng dịp Iran kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo

Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo năm nay sẽ là lần cuối cùng Iran kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo, nếu họ tính đến kế hoạch tấn công Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/2 đưa ra cảnh báo với Iran, trong bối cảnh Tehran đang tổ chức các lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: BBC

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: BBC

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu khẳng định, Israel sẽ không “thờ ơ” và không run sợ trước các mối đe dọa từ Iran. Iran sẽ không thành công nếu có những bước đi sai lầm tấn công Tel Aviv và Haifa. Năm nay sẽ là lần cuối cùng Iran tổ chức lễ kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo, nếu họ tính đến kế hoạch tấn công nhằm vào Israel.

Ngày 11/2, Iran tưng bừng kỉ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo. Phát biểu tại lễ mít tinh ở quảng trường thủ đô Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định, Iran sẽ tiếp tục chủ trương và xây dựng năng lực quân sự của mình và Iran chắc chắn sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt./.

Phạm Hà/VOV1
Theo AFP

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/israel-canh-bao-dung-dip-iran-ky-niem-40-nam-cach-mang-hoi-giao-874592.vov