Israel cảnh báo Iran, nói về quan hệ với Đức

Các lãnh đạo cấp cao của Israel đã có một số tuyên bố đáng chú ý về căng thẳng hiện nay trước Iran và quan hệ với Đức trong bối cảnh mới.

Tổng thống Israel đã có bài phát biểu về quan hệ với Đức trong chuyến thăm lịch sử. (Nguồn: Reuters)

Ngày 6/9, truyền thông Israel đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Thủ tướng Yair Lapid xuất hiện cạnh máy bay ném bom tàng hình F-35 nhập khẩu từ Mỹ tại căn cứ không quân ở miền Nam Israel, và cảnh báo Iran không nên thử thách “vũ khí tầm xa” của Nhà nước Do Thái.

Trong video, ông Lapid nêu rõ: “Hiện vẫn còn quá sớm để nói chúng ta có thể thành công trong ngăn chặn thỏa thuận hạt nhân hay không, nhưng Israel đã chuẩn bị cho mọi tình huống và nguy cơ… Nếu Iran tiếp tục thách thức chúng ta, họ sẽ thấy vũ khí tầm xa và năng lực tác chiến của Israel”.

Tuyên bố sẽ tiếp tục hành động chống chủ nghĩa khủng bố trên mọi mặt trận, kể cả những kẻ tìm cách làm hại Israel, Thủ tướng Lapid nhấn mạnh: “Như Tổng thống Mỹ Joe Biden và tôi đã thống nhất, Israel có toàn quyền hành động nếu chúng ta thấy cần thiết phải ngăn chặn khả năng Iran trở thành một nguy cơ hạt nhân”.

Hồi tháng 8, hãng Boeing của Mỹ cũng đã công bố hợp đồng cung cấp 4 máy bay tiếp liệu KC-46A trong vài năm tới cho Israel, với mục đích phục vụ các cuộc tấn công tầm xa của không quân nước này.

Trong một tin liên quan, nhân chuyến thăm Đức 3 ngày và tham dự lễ tưởng niệm 11 nạn nhân Israel trong vụ thảm sát tại Thế vận hội Munich 1972, ngày 6/9, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã có bài phát biểu trước Hạ viện Đức.

Ông Herzog cho rằng, để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, không được quên quá khứ, ám chỉ đến vụ thảm sát người Do Thái.

Tổng thống Israel đã nhắc đến sự cần thiết của việc ghi nhớ cả quá khứ của người Do Thái ở Đức cũng như vụ thảm sát và tầm quan trọng của việc định hình tương lai.

Ông nói: “Israel và Đức 'gắn bó' với nhau bởi nghĩa vụ cùng ghi nhớ vụ thảm sát người Do Thái. Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thuộc về chúng ta. Chúng ta cũng có trách nhiệm rất lớn đối với nó”.

Theo nhà lãnh đạo này, điều quan trọng là “không được nhắm mắt làm ngơ trước những tiếng nói của sự thù hận dù trên đường phố, trên mạng xã hội hay các trung tâm chính trị của quyền lực".

Trong chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Israel tới Đức, ông Herzog dẫn lại lời của cha mình, cựu Tổng thống Israel Chaim Herzog: “Tôi không mang lại sự tha thứ và không quên. Chỉ người chết mới có quyền tha thứ, còn người sống không có quyền quên.

Trong hàng trăm năm, nước Đức là quê hương của người dân chúng tôi. Nước Đức là quê hương của những nhân cách lớn, những người đã đóng góp vào sự tiến bộ của nước Đức”.

(theo AFP, Reuters)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-canh-bao-iran-noi-ve-quan-he-voi-duc-197207.html